Czech khuyên EU nên công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga

Thứ hai, ngày 07/04/2014 15:51 PM (GMT+7)
Tổng thống Cộng hòa Czech cho rằng việc năm 1954 ông Khrushchev trao vùng Crimea cho Ukraine là ngớ ngẩn.
Bình luận 0

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Czech hôm 6.4 cho biết EU nên chấp nhận thực tế Crimea trở thành một phần của nước Nga. Ông cho biết vùng Crimea sẽ không trở lại với Ukraine trong một tương lai có thể dự kiến được, bất chấp các tuyên bố của châu Âu.

img
Ông Zeman (ảnh chụp màn hình YouTube)

Ông Milos Zeman miêu tả quyết định của lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trao vùng Crimea cho Ukraine năm 1954 là ngớ ngẩn. Ông nói thêm, ông chả thấy gì sai trong ý tưởng liên bang hóa Ukraine. Các nước khác, như Đức, Mỹ và Thụy Sĩ đều là các nhà nước liên bang.

Đồng thời, Tổng thống Zeman phê phán luật ngôn ngữ quốc gia của Ukraine đã tước bỏ khỏi cộng đồng nói tiếng Nga quyền sử dụng ngôn ngữ của mình ở cấp độ quốc gia. Ông gọi động thái này là ngu ngốc.

VOV Online (Theo VOV Online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem