Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân, tỉnh Long An

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 24/02/2023 13:01 PM (GMT+7)
Sáng nay (24/2), Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Tân Lân (huyện Cần Đước, Long An).
Bình luận 0
Long An: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp  - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Tân Lân (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng nay (24/2), Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Tân Lân. 

Long An: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp  - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định (phải) – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Chinh Hoàng

Tham gia Đại hội có ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam.

Long An: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam; ông Lê Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham dự Đại hội. Ảnh: Chinh Hoàng.

Long An: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Định (ngoài cùng bên trái) lắng nghe phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Chinh Hoàng

Tham dự đại hội lần này còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Cần Đước, xã Tân Lân, đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân…

Báo cáo tại Đại hội, đại diện Hội Nông dân xã Tân Lân cho biết: Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 15 đồng chí theo đúng quy định.

Long An: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lân nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp  - Ảnh 5.

Trước khi đại hội diễn ra, đồng chí Nguyễn Xuân Định cùng các cán bộ tỉnh Long An, huyện Cần Đước, xã Tân Lân tham quan mô hình rau củ quả, trứng sạch của nông dân xã Tân Lân. Ảnh: Chinh Hoàng

Đại hội cũng thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như 100% chi hội làm tốt công tác tuyên truyền có 100% hội viên được học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên.

Phát triển mới ít nhất 100 hội viên, qua các đợt rà soát giảm hội viên phải đảm bảo số hội viên không thấp hơn đầu nhiệm kỳ; 100% cán bộ Hội cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cán bộ chi, tổ hội được trẻ hóa, nâng cao trình độ đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, hàng năm Hội Nông dân xã Tân Lân phối hợp với các đơn vị liên quan vận động mở 1 lớp dạy nghề. Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100% hội viên, nông dân có nhu cầu. Hàng năm số hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vượt so với hộ nông nghiệp cuối năm bình xét đạt từ 80% trở lên… Đến năm 2028 bình quân quỹ đạt: 110.000 đồng/hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội giới thiệu ít nhất 2 cán bộ, hội viên tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam xã Tân Lân lần thứ XI, nhiệm kỷ 2023 – 2028 kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và mong đợi của cán bộ hội viên nông dân.

Duy trì, củng cố nâng cao hoạt động các mô hình, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Phấn đấu xây dựng mới 5 tổ hội nghề nghiệp; 5 chi hội nghề nghiệp; phấn đấu có ít nhất 1 mô hình kinh tế hợp tác có góp vốn. Phấn đấu100% cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem