Loài hoa tên nghe như muốn hát, đẹp cuốn hút, đỏ say mê ở Đắk Lắk thực ra là hoa gì rất quen?

Thứ sáu, ngày 24/02/2023 08:21 AM (GMT+7)
Hoa Pơ lang (còn gọi là hoa gạo) - một loài hoa nổi tiếng của Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk và được xem là biểu tượng của sự thủy chung, son sắt.
Bình luận 0

Mùa này, hoa Pơ lang (hoa gạo) đang nở hoa rực rỡ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tạo nét đẹp độc đáo cho miền cao nguyên nắng gió.

Loài hoa tên nghe như muốn hát, đẹp cuốn hút, đỏ say mê ở Đắk Lắk thực ra là hoa gì rất quen? - Ảnh 1.

Hoa Pơ lang Hoa Pơ lang khoe sắc đỏ giữa lòng thành phố.

Sắc thắm Pơ lang (hoa gạo) trên các đường phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 

Loài hoa tên nghe như muốn hát, đẹp cuốn hút, đỏ say mê ở Đắk Lắk thực ra là hoa gì rất quen? - Ảnh 3.

Hoa Pơ lang nở rộ, bung những cánh hoa đỏ rực như ngọn đuốc giữa trời.

 

Loài hoa tên nghe như muốn hát, đẹp cuốn hút, đỏ say mê ở Đắk Lắk thực ra là hoa gì rất quen? - Ảnh 4.

Những cây Pơ lang cao vút, khoe sắc thắm không lẫn vào đâu được dù ở giữa một rừng cây cối um tùm.

 

Loài hoa tên nghe như muốn hát, đẹp cuốn hút, đỏ say mê ở Đắk Lắk thực ra là hoa gì rất quen? - Ảnh 5.

Hoa Pơ lang nở rộ tô điểm cho phố phường thêm tươi đẹp

 

Loài hoa tên nghe như muốn hát, đẹp cuốn hút, đỏ say mê ở Đắk Lắk thực ra là hoa gì rất quen? - Ảnh 6.

Trên nền trời xanh, hoa Pơ lang càng được tôn thêm vẻ rực rỡ của mình.

 

Ngọc Hân (Báo Đắk Lắk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem