Bình Định: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Bình Tường, huyện Tây Sơn

Đào Minh Trung Thứ hai, ngày 16/01/2023 19:11 PM (GMT+7)
Vừa qua, tại hội trường UBND xã Bình Tường, Hội Nông dân xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Đây là cơ sở hội thứ 2 trong tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội và là cơ sở Hội được Hội Nông dân huyện Tây Sơn chỉ đạo điểm Đại hội cơ sở. 

Tham dự Đại hội, cùng với 70 đại biểu chính thức, còn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể xã và thôn, Chủ tịch Hội Nông dân 14 xã thị trấn trong huyện.

Đồng chí Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Phong Hương - Bí thư Đảng uỷ xã Bình Tường dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Bình Định: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội xã điểm Hội Nông dân xã Bình Tường. Ảnh: Đào Minh Trung

Với tinh thần làm việc tập trung, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết của Hội Nông dân xã khóa XIV. Tham luận của các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được cần phát huy và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. 

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và thông qua các nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào việc xây dựng tổ chức hội, tổ chức các hoạt động, phong trào nông dân thực hiện các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ tới, gồm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao, thu hút nông dân tham gia sinh hoạt hội. 

Bình Định: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - Ảnh 2.

Với tinh thần làm việc tập trung, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết của Hội Nông dân xã khóa XIV. Tham luận của các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được cần phát huy và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Bình Tường phấn đấu trong nhiệm kỳ và hàng năm kết nạp hội viên mới, phát thẻ hội viên đạt 100% chỉ tiêu; vận động trên 60% số hộ hội viên nông dân đăng ký và cuối năm, có 50% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân xã Bình Tường phấn đấu xây dựng thêm 1-2 mô hình tổ hợp tác; thành lập 2- 3 tổ hội nghề nghiệp; hàng năm phối hợp các ngành chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đào tạo nghề, tạo nguồn vốn vay cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, tuyên truyền giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản, đưa hàng hoá nông sản an toàn, chất lượng cao lên sàn thương mại điện tử. 

Hỗ trợ, giúp đỡ 3 - 5 hộ nghèo; vận động hội viên nông dân tham gia sáng tạo nhà nông, xây dựng 1 dự án sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng 1 mô hình nông dân khởi nghiệp sáng tạo... Đại hội đã tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn Trần Văn Lượng đề nghị: Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Bình Tường cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, huyện đến với đông đảo hội viên nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Công tác tuyên truyền, vận động không chỉ thông qua các buổi họp, buổi tập huấn mà cần phải thông qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.

Bình Định: Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bình Tường nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức chu đáo cho cán bộ, hội viên, nông dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm. 

Đồng thời, Hội Nông dân xã phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra, Hội Nông dân xã cần tiếp tục đổi mới phương pháp tập hợp hội viên nông dân trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội. 

Hội Nông dân xã cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc tập trung củng cố tổ Hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp đã có; đẩy mạnh xây dựng tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác mới. 

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bình Tường đã nhất trí bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bình Tường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bình Tường lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 3 người, trong đó ông Bùi Thanh Nhơn tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã và ông Nguyễn Văn Hồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Tường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội cũng bầu 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bình Tường đã diễn ra đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn Đại hội của Hội Nông dân tỉnh Bình Định và Hội Nông dân huyện Tây Sơn.

Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội ND huyện Tây Sơn rút kinh nghiệm để chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem