Dân bức xúc vì Cty Viglacera Hạ Long chưa GPMB đã đào bới mỏ sét

Nhóm PV Đông Bắc Thứ hai, ngày 28/01/2019 11:03 AM (GMT+7)
Bức xúc vì Cty Viglacera Hạ Long chưa giải phóng mặt bằng, bồi thường đã đưa máy móc và xe tải vào khai thác và vận chuyển đất sét tại khu vực thôn Xích Thổ (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) nên hàng chục hộ dân đã lập barie chặn đường không cho xe chạy.
Bình luận 0

Clip - Dân bức xúc vì Cty Viglacera Hạ Long chưa GPMB đã đào bới mỏ sét.

img

Cuộc họp giữa người dân thôn Xích Thổ và đại diện Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Ông Vũ Văn Thắng, 62 tuổi, người dân thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ cho biết, dự án này đã có từ cách đây rất lâu rồi nhưng đơn vị khai thác là Công ty CP Viglacera Hạ Long vẫn không chịu đền bù giải phóng mặt bằng cho dân sống xung quanh vùng khai thác. "Họ không có tiền để giải phóng mặt bằng hay sao mà làm ăn “chộp giật” cứ nay làm một ít, mai làm một ít. Cách đây mấy hôm, chúng tôi thấy có xe vào lấy đất nhưng không thấy phía công ty thông báo gì cả" - ông Thắng nói.

img

Khu vực khai thác nằm trong khu dân cư.

“Khi chính quyền công bố dự án người dân rất hồ hởi, tuy nhiên càng đợi chúng tôi càng không thấy phía doanh nghiệp bàn bạc gì về phương án đền bù GPMB, di dân… Thậm chí còn có nhiều đối tượng xã hội đen vào dọa nạt dân. Anh Bình bên Gốm vào đây mua đất nhà dân thì kênh tiền, mua 1.3 tỷ thì bảo dân ký hợp đồng 1.6 tỷ. Bây giờ các anh ấy bảo là khai thác không ảnh hưởng gì đến dân trong khi nhà chúng tôi ở sát mép khai thác. Mà họ đào sâu đến 35 mét, rồi xe chở đất thì lại chạy trên đường liên thôn chúng tôi làm”, ông Thắng bức xúc nói.

Còn ông Đỗ Văn Thi, người dân thôn Xích Thổ thì cho rằng, người dân hoàn toàn nhất trí việc tỉnh giao cho bên Công ty CP Viglacera Hạ Long khai thác nhưng phải đền bù và tái định cư sớm cho chúng tôi trước khi làm. 

“Chúng tôi yêu cầu là các anh ấy vào lấy 20ha thì phải lấy 20ha chứ không phải là đi mua được 5ha rồi đào xới 5ha ấy. Bởi vì nhà chúng tôi ở sát như thế, xây mới, sửa chữa cũng không được giờ lại chịu sống ngay sát mỏ thì chúng tôi không đồng ý. Yêu cầu doanh nghiệp giải tỏa càng sớm càng tốt để chúng tôi đến chỗ ở mới”, ông Thi nói.

img

Khi chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã đưa xe máy vào khai thác.

Theo thông tin từ Công ty CP Viglacera Hạ Long, ngày 5.3.2012, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phê duyệt ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5.000 Khu khai thác sét làm vật liệu xây dựng sản xuất gạch tại thôn Xích Thổ của Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Ban đầu, Dự án được quy hoạch với tổng diện tích 108ha, triển khai trong 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn 6 năm với thời hạn cấp phép 30 năm. Nhưng đến ngày 13.8.2013, UBND tỉnh đã cấp giấy phép số 2032/GP-UBND cho phép Công ty CP Viglacera Hạ Long khai thác khoáng sản, diện tích khai thác thu hẹp lại còn 94,5ha với trữ lượng 12,3 triệu m3, công suất khai thác 320.000m3/năm, cốt cao khai thác âm 20m, thời gian khai thác 30 năm.

Tổng số vốn đầu tư toàn Dự án lên tới 600 tỷ đồng bao gồm cả việc triển khai Dự án tái định cư. Giai đoạn 1 của Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 20ha nằm ở khu vực Tây Bắc của Dự án. Theo kết quả thăm dò thì trữ lượng ở giai đoạn này khoảng trên 3,26 triệu m3, với công suất thiết kế là 320.000m3/năm thì sẽ phải mất trên 10 năm mới khai thác hết.

img

Nhiều khu vực khai thác trước đó đã bị đào sâu xuống hàng chục mét.

Qua khảo sát, trong diện tích 10ha thuộc giai đoạn 1 có khoảng 20.000m2 đất ở; phải di dời gần 60 hộ dân với chi phí chi trả là 92,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch, việc đền bù GPMB sẽ được triển khai từ tháng 5.2014. Doanh nghiệp đã cam kết tạo việc làm cho những người trong độ tuổi lao động vào làm việc trong các nhà máy; vận chuyển toàn bộ đất màu bề mặt trên diện tích đất nông nghiệp đang canh tác về khu canh tác mới do địa phương bố trí...

Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã nhiều lần kiến nghị tỉnh Quảng Ninh đưa Dự án mỏ sét Xích Thổ vào diện dự án thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013 hoặc đồng ý để Công ty chia nhỏ thành nhiều kỳ với diện tích 5ha/kỳ.

Mới đây nhất, ngày 25.8.2017, công ty CP Viglacera Hạ Long đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất giai đoạn 1. Đơn vị này đã tiến hành xong việc xây dựng cơ bản mỏ, nay tiếp tục khai thác khu vực phía tây mỏ từ ngày 1.12.2018, với diện tích 5ha, công suất khai thác thiết kế là 300.000 m3/năm .

Trước bức xúc của người dân thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, ngày 15.1.2019, UBND xã Thống nhất đã chủ trì cuộc họp giữa đại diện Công ty CP Viglacera Hạ Long và người dân trong thôn. Cuộc họp nhằm thông báo việc tiến hành khai thác đất sét của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại mỏ sét thôn Xích Thổ đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép trước. Diện tích 5ha mà công ty mới mua được của một số hộ dân. Tuy nhiên cuộc họp không nhận được sự đồng thuận của người dân trong thôn.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem