Dân hiến đất làm đường giao thông

Thứ bảy, ngày 06/07/2013 10:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 5.7, ông Phan Đình Miên - Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị, cho biết, có 11 hộ dân trú tại thôn Duy Hòa đã hiến gần 6.000m2 đất đang trồng cà phê để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng đền thờ liệt sĩ.
Bình luận 0

Được biết, trong 11 người tình nguyện hiến đất thì ông Bùi Thiên Định - Trưởng thôn Duy Hòa, là người hiến gần 500m2 đất. Việc tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức để làm đường của người dân thôn Duy Hòa đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Liên. Ông Miên cho biết: “Hơn 75% đường giao thông nông thôn đã được rải nhựa và bê tông hóa. Người dân đi lại thuận tiện nên hết sức phấn khởi và sẵn sàng tiếp tục hiến đất nếu có dự án làm đường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem