Đan Phượng (Hà Nội): Chuyển đổi hiệu quả trên 726ha đất lúa

Thứ tư, ngày 14/05/2014 11:09 AM (GMT+7)
Theo UBND huyện Đan Phượng, sau hơn 3 năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã chuyển đổi 726,59ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa, cây ăn quả, rau có giá trị kinh tế cao hơn, trong đó có 359,7ha cây ăn quả; hoa 229,9ha; rau 137ha…
Bình luận 0
img

Sau chuyển đổi, tại đây đã có nhiều mô hình cho thu nhập hàng tỷ đồng/ha/vụ như vùng trồng hoa ly ở các xã Hạ Mỗ, Song Phượng.

Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công thương hiệu “bưởi tôm vàng Đan Phượng” (ảnh); công nhận và dán tem nhận diện rau an toàn Phương Đình, Thượng Mỗ…
Trần Quang (Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem