Dân tộc mông
-
Tại cơ quan công an, đối tượng Dế khai nhận đã nhận lời của một người đàn ông dân tộc Mông, vận chuyển 9 bánh heroin từ bản Cát, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, đến khu vực UBND xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, sau đó sẽ được trả tiền công là 5 triệu đồng.
-
“Từ xưa, người Mông ưa sinh sống ở nơi hiểm trở nhất, cao nhất, khó khăn nhất. Vì vậy, người Mông đã sáng chế ra lù cờ (chiếc gùi) để cõng được bắp ngô, hạt thóc…vượt qua đá tai mèo lởm chởm, những con dốc chùn chân vó ngựa mang về nhà”, già làng Vừ Sua Ly, bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nói.
-
Chàng thanh niên Giàng A Hành người dân tộc Mông trú ở bản Hồ Nhì Pá (xã Lao chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã nối tiếp truyền thống của ông cha, phát triển nghề đan lát với nhiều sản phẩm đặc trưng từ các loại cây sẵn có của gia đình và đã trở thành sản phẩm được nhiều người biết đến.
-
Hờ A Lồng (thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) rất được bà con dân bản người Mông yêu mến và tin tưởng. Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 9X này không chỉ vận động bà con bỏ phong tục lạc hậu, mà còn tuyên truyền để bà con thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng bản làng ngày càng bình yên...
-
Ngày nay, người Mông ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) vẫn lưu giữ được nét đẹp truyền thống trong phong tục cưới hỏi. Đặc biệt, có một tục lệ đặc biệt, không thể thiếu trong đám cưới của người Mông là trên đường về nhà trai, đoàn đón dâu phải ăn 1 bữa cơm ở dọc đường.
-
Có một chợ phiên cá biệt ở vùng cao Tây Bắc mà người địa phương còn gọi thêm bằng một cái tên khác nữa là chợ phiên "lai sờ trim"
-
Trong 2 ngày từ 14-15/5/2021, tổ công tác Công an huyện Sốp Cộp, chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn, tỉnh Sơn La trong khi làm nhiệm vụ tại xã Mường Lạn phá thành công 2 chuyên án ma túy bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều tang vật và vũ khí.
-
Xác định công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua huyện Mường Tè (Lai Châu) đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tạo thuận lợi cho đồng bào nơi đây thực hiện tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.
-
Đặc sản ẩm thực nổi tiếng bậc nhất của người Mông hóa ra là món ninh sôi sùng sục hàng tiếng đồng hồ
Thắng cố là món ăn đặc trưng truyền thống của người Mông, ở trung du miền núi phía Bắc. Món này ban đầu có nguồn gốc từ Vân Nam (Trung Quốc), về sau được du nhập sang các dân tộc Kinh, Dao, Tày. -
Ở ngang lưng đỉnh Sơn Bạc Mây có một bản đồng bào dân tộc Mông xanh, sạch, đẹp và ngày càng văn minh. Đó là bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Nhiều hộ đồng bào Mông ở Sin Suối Hồ theo đạo Tin lành, nhờ trồng địa lan Trần mộng và làm du lịch mà ngày càng giàu lên...