Danh thủ Phạm Như Thuần: "Tôi ấn tượng với hàng thủ Italia"

Song Minh Thứ năm, ngày 17/06/2021 18:25 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ rạng sáng nay (17/6), ĐT Italia đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 29. Một con số kinh hoàng!
Bình luận 0

ĐT Italia: "Thủ đẹp, công hay"

Rạng sáng nay, Italia đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé sớm lọt vào vòng 1/8 EURO 2020 sớm một vòng đấu.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ vô cùng thuyết phục sau 90 thể hiện khả năng phòng thủ tuyệt vời và tấn công đa dạng.

Danh thủ Phạm Như Thuần: "Tôi ấn tượng với hàng thủ Italia" - Ảnh 1.

Manuel Locatelli "xé lưới" Thụy Sĩ trong chiến thắng 3-0 của Italia rạng sáng 17/6.

Những bàn thắng của Manuel Locatelli (cú đúp) và Ciro Immobile đủ để khẳng định Italia mới thực sự là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch EURO 2020 chứ không phải là Pháp, Bỉ hay đương kim vô địch Bồ Đào Nha.

Chi tiết đáng lưu ý là sau trận thắng thuyết phục trước Thụy Sĩ 3-0 (trận ra quân bảng A EURO 2020 đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0), ĐT Italia đã kéo dài chuỗi bất bại lên 29 trận.

Trao đổi với Dân Việt, cựu tuyển thủ Việt Nam và Thể Công một thời Phạm Như Thuần - người hiện đang là khách mời quen thuộc trong các chương trình bình luận thể thao của K+, VTV nói:

"Ai đó vẫn nghi ngờ về sức mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ - những đội đã thua Italia cùng tỷ số 0-3 ở bảng A EURO 2020. Nhưng tôi nhận thấy, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ không hề yếu, là do Italia quá hay thôi.

"Thổ Nhĩ Kỳ phòng ngự hay trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2 bị Italia "quần" cho đâu ra đó. Thụy Sĩ rạng sáng nay cũng thế, đá được khoảng 7 phút đầu tiên khiến người ta bất ngờ. Nhưng sau đó, Italia hoàn toàn nắm thế trận.

Italia có rất nhiều các phương án tấn công để tiếp cận khung thành đối phương".

Theo danh thủ Phạm Như Thuần, điều anh ấn tượng nhất chính là hệ thống phòng ngự của Italia: "Họ đã đi qua 29 trận bất bại và 10 chiến thắng liên tiếp, kể từ trận giao hữu thắng Estonia 4-0 đến nay và không để thủng lưới bàn nào.

Nghĩa là HLV Roberto Mancini đang xây dựng một ĐT Italia chắc chắn như cách người hâm mộ vẫn hình dung về họ.

Nhưng tấn công lại là sự khác biệt. Immobile, Lorenzo Insigne, rồi tuyến 2 là Manuel Locatelli (số 5) lập cú đúp trận thắng Thụy Sĩ 3-0 vừa qua quá hay!

Italia và cuộc đua tứ mã

Nhận định về cơ hội vô địch EURO 2020 của Italia, danh thủ Phạm Như Thuần nói: "Họ đã sớm giành vé đi tiếp. Trận cuối gặp xứ Wales và tôi nghĩ việc Italia giành ngôi đầu bảng là đương nhiên.

Nhưng để nói Italia lúc này có thể vô địch hay không thì rất khó. Tôi tin Italia với những gì đã thể hiện sẽ vào được bán kết, hoặc chung kết".

Danh thủ Phạm Như Thuần: "Tôi ấn tượng với hàng thủ Italia" - Ảnh 3.

Danh thủ Phạm Như Thuần nhận định Italia sẽ có mặt ở vòng bán kết EURO 2020. Ảnh: Cao Oanh

Cựu danh thủ Thể Công một thời cho rằng để lên ngôi vô địch một giải đấu lớn như EURO còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Ngoài phong độ còn có một chút may mắn nữa:

"Mới qua 2 lượt đấu, tôi thấy Italia là ứng viên "sáng nước" nhất. Sau đó là Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ. Đó đều là ứng viên nặng ký.

Bên cạnh đó, có một số đội bóng làm chúng ta hơi thất vọng một chút như Đức. Thậm chí, Đan Mạch với  "cú sốc Eriksen" cũng làm chúng ta hơi buồn một chút.

Ngay cả ĐT Anh thắng trận ra quân 1-0 trước Croatia nhưng đúng là cách chơi, phòng ngự, cách chuyển đổi trạng thái có vấn đề.

Danh thủ Phạm Như Thuần: "Tôi ấn tượng với hàng thủ Italia" - Ảnh 4.

ĐT Hà Lan đón chào sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt khi đọ sức với Áo rạng sáng 18/6.

Một "đại gia" khác là ĐT Hà Lan. "Cơn lốc màu da cam" tấn công hay thắng Ukraine 3-2 nhưng hàng thủ như thế thì không thể tiến sâu được.

Một đội bóng có thể vô địch thì phải thủ chắc chắn đã. Hà Lan, thủ môn Maarten Stekelenburg đã lớn tuổi quá (sắp bước sang tuổi 39 _PV).

Tôi tiếc khi Hà Lan năm nay không có trung vệ thủ lĩnh Virgil van Dijk vì chấn thương. Tôi chờ sự trở lại của Matthijs de Ligt khi Hà Lan đá với Áo rạng sáng 18/6 để thấy rõ hơn về cơ hội của họ", danh thủ Phạm Như Thuần chốt lại.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem