Đạo Phật

  • Dân Việt - Vài ngày sau khi Đàm Vĩnh Hưng hôn hai vị sư thầy, dư luận vẫn chưa hết sốc. Sốc vì phông văn hóa thấp kém của một nghệ sĩ đã được phong danh hiệu “ông hoàng”.
  • Một nhóm các nhà sư trẻ của Thái Lan đăng clip họ đàn hát và nhảy theo nhạc rock hoặc đọc kinh kệ theo nhịp hip hop, gây một cơn bão tranh luận sôi sục ở nơi lấy đạo Phật làm quốc giáo này.
  • Dân Việt - Giới truyền thông Myanmar hôm 11.6 đưa tin, chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang miền tây Rakhine, sau khi xảy ra các vụ xung đột tôn giáo làm ít nhất 17 người thiệt mạng.
  • (Dân Việt) - “Báng bổ, đừng có gở mồm rồi ôm họa vào thân”… là câu trả lời của “nam, phụ, lão, ấu” khi được hỏi có gì tốt ở lễ giải hạn đầu năm. Nghi lễ đó đã thành “thủ tục” trong đời sống tâm linh của nhiều người Việt.
  • Gần đây, các bạn trẻ đăng ký làm lễ cưới hay còn được gọi bằng hai tiếng giản dị là "Lễ hằng thuận" ngày một nhiều. Trung bình mỗi tháng có chừng 1-2 lễ, cả năm hơn 20 lễ hằng thuận nối tiếp nhau diễn ra tại chùa.
  • Dân Việt - Dù đã xuất hiện trong showbiz với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu, ca sĩ… nhưng trên sân khấu “Tết Hà Nội xưa & nay 2012”, Trương Ngọc Ánh lần đầu tiên sẽ đảm nhiệm việc dẫn dắt chương trình.
  • Dân Việt - Chiều 27.12 tại khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội, diễn viên Diệu Hương và chú rể Ngọc Linh đã chính thức nên vợ thành chồng trước sự chứng kiến của các vị sư thầy cùng gia đình, người thân và bạn bè.
  • Đường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) có quán ăn, quán rượu mang tên Buddha (tiếng Việt nghĩa là Phật, Đức Phật). Quán đã hoạt động hơn sáu năm.
  • (Dân Việt) - Nhiều bạn đọc gọi điện đến NTNN bày tỏ sự quan tâm, thắc mắc về việc hiến mô, tạng cơ thể. Phóng viên NTNN đã phỏng vấn PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc BV Việt - Đức xung quanh vấn đề này.
  • (Dân Việt) - Việt Trinh từng là nữ hoàng nhan sắc của điện ảnh VN thập niên 1990, tên tuổi chị cũng gắn liền với những scandal trong quá khứ. Sau nhiều năm vắng bóng, khán giả điện ảnh rất hào hứng đón chờ sự xuất hiện trở lại của chị.