đất lâm nghiệp
-
6 căn nhà trái phép được xây dựng tại tiểu khu 268, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế giải tỏa sau nhiều ngày thông báo.
-
Thanh tra TP.Đà Nẵng đã lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác .
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hành Quyết định số 49/2021-QĐ/UBND quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2021.
-
Qua rà soát, kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định có hơn 220ha nhà kính, nhà lưới được xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp, vì vậy trong thời gian tới sẽ yêu cầu tháo dỡ toàn bộ.
-
Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu tạm dừng việc san gạt đất trái phép thì một số đối tượng đã hành hung phó chủ tịch phường, chống đối người thi hành công vụ.
-
Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ đối với các công trình sai phạm, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 158c, 148b địa giới hành chính phường 5 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).
-
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) thừa nhận, để chính quyền cấp xã thực hiện việc cưỡng chế công trình nhà nuôi yến hoành tráng “mọc” trái phép trên đất lâm nghiệp quy mô 4 tầng là vấn đề rất khó.
-
Công trình nhà nuôi yến hoành tráng “mọc” trái phép trên đất lâm nghiệp (tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Điều ít ai ngờ, chính quyền lập biên bản xử lý khi phát hiện chỉ có phần móng, nhưng… 3 tháng sau công trình đã hình thành rất đồ sộ với quy mô 4 tầng.
-
Ngày 24/3, nguồn tin của Dân Việt, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, báo cáo tiến độ điều tra, giải quyết sai phạm tại 6 Ban Quản lý bảo vệ rừng.
-
Để quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; phát triển lâm nghiệp thành một trong những ngành sản xuất chủ lực; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, tỉnh Điện Biên đã quy hoạch 3 loại rừng, định hướng đến năm 2030, sẽ có gần 700.000 ha đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp.