Đến ăn giỗ, dụ dỗ rồi hiếp dâm cháu ngoại 10 tuổi của chủ nhà

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 08/06/2023 14:21 PM (GMT+7)
Lợi dụng cháu Q đang chơi phía sau nhà một mình, Nhật cho tiền cháu Q rồi dụ dỗ, khống chế, đưa đến khu mồ mả phía sau nhà để hiếp dâm.
Bình luận 0

Ngày 8/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra vụ án - theo Đại Đoàn Kết.

Đến ăn giỗ, dụ dỗ rồi hiếp dâm cháu ngoại 10 tuổi của chủ nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Đức Nhật tại cơ quan công an. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Thông tin cụ thể vụ hiếp dâm bé gái 10 tuổi từ PLO: Trước đó, chiều 5/6, Trực ban Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm trẻ em. 

Qua xác minh, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi là Phạm Đức Nhật (29 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng).

Làm việc với công an, Nhật khai nhận vào trưa 5/6, Nhật đến nhà bà ngoại cháu Q (sinh năm 2013, quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) ở huyện Trà Bồng ăn giỗ.

Lợi dụng cháu Q đang chơi phía sau nhà một mình, Nhật cho cháu 50.000 đồng rồi dụ dỗ, đưa cháu lên khu mồ mả phía sau nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Nhật đe dọa cháu Q không được kể sự việc cho ai biết.

Cháu Q chạy về nhà bà ngoại trong trạng thái hoảng loạn, lo sợ, khóc mất kiểm soát và kể lại sự việc cho người nhà biết.

Đến ăn giỗ, dụ dỗ rồi hiếp dâm cháu ngoại 10 tuổi của chủ nhà - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai Phạm Đức Nhật - nghi phạm hiếp dâm bé gái. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Làm việc với cơ quan công an, Nhật còn thừa nhận trước đó đã một lần giở trò đồi bại với cháu Q.

Sau khi bắt giữ, Công an huyện Trà Bồng đã bàn giao Nhật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem