Đi chùa nét đẹp tâm linh đầu năm

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 10:45 AM (GMT+7)
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8km về hướng Đông Nam, chùa Linh Ứng nằm tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà với độ cao 1.500 m so với mực nước biển, có lối kiến trúc độc đáo.
Bình luận 0

Cứ vào đầu Xuân, chùa thường thu hút nhiều khách thập phương đến viếng thăm để cầu tài, cầu lộc. Và trong quan niệm của nhiều người, chùa Linh Ứng rất linh thiêng, được xem là nơi trút bỏ mọi phiền não của cuộc đời, và là nơi cầu tài, cầu lộc cùng du Xuân khá lí tưởng.

Đặc biệt, chùa Linh Ứng có tượng thờ Quan Thế Âm bồ tát bằng đá đặt ở độ cao 67m, được xem là tượng phật cao nhất Việt Nam. Và trong lòng tượng phật có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ các vị phật khác nhau, gọi là “phật trung hữu phật”.

Sáng mồng Một Tết năm Giáp Ngọ, dòng người từ khắp nơi đổ về để cầu nguyện, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chùa. Một số hình ảnh của chàu Linh Ứng vào ngày đầu năm:


img
img
img
img
img
img
img
Thanh Trầm (Thanh Trầm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem