Di sản văn hoá phi vật thể
-
Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay có thêm niềm vui, niềm vinh hạnh lớn lao là được gắn với chương trình tôn vinh, đón nhận bằng công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".
-
Ngày 3.2.2013 (tức 23 tháng Chạp năm 2012), tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân Quê hương 2013 cho kiều bào về Việt Nam ăn Tết Quý Tỵ 2013.
-
(Dân Việt) - Năm nay Chương trình “Xuân quê hương 2013” sẽ diễn ra tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 3.2 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ).
-
(Dân Việt) - Bộ VHTTDL vừa quyết định đưa nghi lễ Then của dân tộc Tày ở Quảng Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang và lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày ở Tuyên Quang vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
(Dân Việt) - Bộ VHTTDL vừa công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (đợt 1) gồm 33 di sản văn hoá phi vật thể.
-
(Dân Việt) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đề xuất Bộ VHTTDL xem xét đưa dệt Zèng và Lễ hội AzaKooh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
(Dân Việt) - Ngày 3.1, Bộ VHTTDL đã chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa - thể thao và du lịch nổi bật năm 2012.
-
(Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã kính báo các Vua Hùng về kết quả xây dựng và vận động để “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
Dân Việt - Chiều tối 6.12, UNESCO chính thức xác nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
(Dân Việt) - Hồ sơ thờ cúng tín ngưỡng Vua Hùng của Việt Nam sẽ là một trong 35 các di sản được đệ trình để thông qua công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.