địa chính

  • (Dân Việt) - Khoảng một tuần nay, nước giếng của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn - thôn Phước Thành, xã Ea Yông, huyện Krông Păk - bỗng nóng lên bất thường.
  • (Dân Việt) - Có trong tay bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất, nhưng hiện ông Trương Thế Lâm (trú tại TP. Ninh Bình) vẫn không có đất ở, không ruộng vì chính quyền không xác định được thửa đất mà gia đình ông từng sở hữu ở vị trí nào trong bản đồ và sổ địa chính.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Văn Lực ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) phản ánh: Đến nay, xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, vẫn chưa có bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất đai.
  • Khi con trai đang vất vả làm ăn nơi xứ người, nhiều ông bố, bà mẹ đã phải đau đớn bắt khi phải tận mắt chứng kiến chuyện ngoại tình của con dâu. Đó là những câu chuyện buồn gây xôn xao dư luận nơi làng quê nghèo.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lộc (65 tuổi, ở thôn Lương Điền, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), tố cáo cán bộ địa chính xã tiếp tay cho người cháu của bà Lộc chiếm đất của bà.
  • (Dân Việt) - Đêm 13.12, lực lượng chức năng của TP. Hạ Long đã bắt giữ 30 đối tượng đang khai thác đường lò đào nghiêng 40m, sâu 115m, đi ngang theo vỉa than hơn 40m.
  • (Dân Việt) - Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn vừa được Chính phủ ban hành, Chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.
  • (Dân Việt) - Chiều 2.12, tin từ Công an thành phố Vinh cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
  • (Dân Việt) - Sáng 23.11, tại Văn phòng Đảng ủy xã Tân Phước, Ban Tổ chức Thị ủy La Gi, Bình Thuận đã có buổi làm việc với Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Công Ngà (ngụ ấp Mũi Đá xã Tân Phước).
  • (Dân Việt) - Nhiều hộ dân thuộc diện gặp khó khăn về chỗ ở được UBND xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) xét đề nghị cấp đất và họ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Thế nhưng, từ năm 2009 đến nay, số hộ dân nói trên vẫn chưa được cấp sổ đỏ với lý do cán bộ địa chính xã còn bận đi học.