Dịch lở mồm long móng
-
Đến nay, ngành chăn nuôi cơ bản đã chủ động khống chế dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ và diễn biến thời tiết cuối năm, nhất là để phục vụ thị trường dịp Tết, lại không cho phép người chăn nuôi chủ quan.
-
Đó là mục tiêu được Bộ NNPTNT đưa ra tại Hội nghị "Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025 và Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025", tổ chức tại Hà Nội mới đây.
-
Dịch bùng phát tại xã Đại Hồng và Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với tổng số gia súc là trâu, bò được phát hiện mắc bệnh là 152 con.
-
Đã 70 năm kể từ ngày 11/7/1950 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 125-SL về bài trừ dịch tễ, ngành Thú y Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc bảo vệ sức khỏe động vật, giúp duy trì và phát triển hệ động vật, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái.
-
Đầu tháng 1/2020, các ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến đầu tháng 2, huyện Lục Yên lại bùng phát trở lại dịch tả lợn, tổng số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy 72 con, trọng lượng 3.476kg. Đồng thời lúc này, tại 2 huyện Văn Yên và Trạm Tấu còn xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò.
-
Bên cạnh dịch cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi thì ngành nông nghiệp đang phải đối mặt thêm dịch bệnh lở mồm long móng đang có dấu hiệu bùng phát ở nhiều địa phương.
-
Tuy chưa thống kê được con số cụ thể nhưng theo ngành nông nghiệp Đồng Nai, tổng đàn lợn trên địa bàn của có xu hướng giảm ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá lợn tăng thời gian gần đây.
-
Tình hình đối phó dịch tả lợn châu Phi còn chưa bớt căng thẳng thì bệnh lở mồm long móng (LMLM) đi kèm các sai phạm trong giết mổ trái phép tiếp tục uy hiếp thị trường thịt lợn vốn đang gặp nhiều khó khăn.
-
Đó là số liệu mà TS Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đưa ra tại Hội thảo "Áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm" do đơn vị này tổ chức tại Hà Nam ngày 29.3.
-
Đến sáng ngày 12.3, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tại xã N'Thonl Hạ (Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn tiếp tục tiến hành tiêu hủy số lợn chết bị người dân dùng xe tải đổ xuống suối.