Đoàn Văn Hậu: Từ quê lúa Thái Bình tới xứ hoa tulip

Thứ ba, ngày 03/09/2019 07:10 AM (GMT+7)
Chỉ ít ngày trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ bất ngờ khi biết rằng Đoàn Văn Hậu sẽ chuyển tới CLB SC Heerenveen của Hà Lan để thi đấu một năm theo dạng cho mượn. Thông tin ấy bất ngờ đến mức bố của Văn Hậu, khi được hỏi, cũng sững sờ.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, nếu có một thống kê nho nhỏ về những từ khóa mà người Việt Nam tìm kiếm, có lẽ cái tên SC Heerenveen sẽ lọt top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh những từ khóa về địa điểm du lịch đợt 2/9 hay bộ ảnh mới của người mẫu Ngọc Trinh. SC Heerenveen không phải tên tuổi lớn của bóng đá Hà Lan, mùa giải trước, đội bóng vùng Tây Bắc xếp thứ 11/18 và mùa giải này, sau 4 trận đấu, “The Fean” đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

img

Đoàn Văn Hậu.

Nếu nói về thành tích, đội bóng áo trắng xanh không phải một nhà sưu tập danh hiệu đồ sộ, và nếu nói về đào tạo trẻ, đội bóng này cũng chỉ như “người tí hon” bên cạnh những lò đào tạo trẻ chất lượng khác của bóng đá xứ tuylip như Ajax Amsterdam hay PSV Eidhoven. Nhưng nói vậy không có nghĩa là SC Heerenveen không phải địa chỉ hợp lý để Văn Hậu đầu quân, ngược lại, được khoác áo đội chủ sân Abe Lenstra thường xuyên sẽ là một vinh dự với hậu vệ 20 tuổi. Bóng đá Hà Lan- nhìn chung vẫn là nơi vô cùng thích hợp để các cầu thủ trẻ mài giũa kinh nghiệm, học hỏi, cọ xát và nâng cao trình độ. Một môi trường có tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả với những cầu thủ trẻ, một đội bóng với tinh thần thi đấu, tác phong làm việc chuyên nghiệp một chuyến đi bổ ích, giá trị đối với cá nhân của hậu vệ này.

Thương vụ giữa Đoàn Văn Hậu và đội bóng của Hà Lan được công bố ở thời điểm khá nhạy cảm, khi mà trận đấu với Thái Lan trên sân Thamsaat chỉ còn chưa đến một tuần nữa sẽ diễn ra. Không ai biết rõ liệu hậu vệ 20 tuổi có đủ sức để đá trọn vẹn trận đấu tới đây hay không, nhưng HLV Park Hang-se0 vẫn muốn cầu thủ này có mặt trong danh sách thi đấu ngày 5/9. Cụ thể, ngày 3/8, sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng với đội bóng mới, Văn Hậu sẽ bay về Thái Lan hội quân và chuẩn bị cùng đồng đội, sẵn sàng xỏ giày ra sân trong trận gặp chủ nhà Thái Lan ngày 5/9.

Sẽ có đôi chút thử thách với thể lực, thể trạng của Văn Hậu, nhưng với sự chuyên nghiệp của một cầu thủ, tân binh của Heereveen chắc chắn sẽ cố gắng hết mình. Nếu may mắn, HLV Johnny Jansen sẽ điền tên tân binh đến từ Việt Nam vào đội hình SC Heereveen thi đấu tại Eredivise, và viễn cảnh nhìn Văn Hậu đối đầu những Hakim Ziyech, David Neres, Luuk de Jong và đặc biệt là đối thủ “truyền kiếp” Ritsu Doan (người vừa gia nhập PSV Eidhoven từ Groningen để thay thế Hirving Lozano chuyển đến Napoli) đang được nhiều CĐV Việt Nam vẽ ra trong tâm trí. Những viễn cảnh ấy hoàn toàn có thể xảy ra, nếu Văn Hậu tập luyện chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và xa hơn, là đi vào lịch sử.

Đại diện của SC Heerenveen cho biết, đội bóng này đã theo sát từng bước chân của Văn Hậu suốt hai tháng qua, và chắc hẳn đội ngũ scout của “The Fean” đã cân nhắc rất kĩ trước khi quyết định chiêu mộ Văn Hậu. Ở thời điểm này, đội chủ sân Abe Lestra chỉ có duy nhất một sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái: Lucas Woudenberg, chính vì thế, càng có lí do để tin rằng Văn Hậu sẽ có rất nhiều cơ hội để ra sân trong màu áo Heerenveen, thậm chí có cơ hội khoác áo những tên tuổi lớn hơn nếu thể hiện tốt.

Eredivise có 34 vòng, 18 đội, lối chơi chung của các đội thiên nhiều về tấn công đẹp mắt, không quá đòi hỏi thể lực như tại Anh, cũng không quá kỉ luật như tại Italy, một môi trường tương đối giống với lối chơi của CLB Hà Nội. Vùng đất thấp bên bờ biển Bắc cũng là “đất lành” với không ít cầu thủ châu Á, Ritsu Doan, Alireza Jahanbaskh hay xa hơn là Park Ji Sung cũng đều lấy các đội bóng tại Hà Lan làm bệ phóng để vươn lên trong sự nghiệp. Bầu trời bây giờ đã rộng mở hơn rất nhiều với Văn Hậu, giang rộng đôi cánh và vượt qua những thử thách của cuộc đời, cố lên, chàng trai trẻ.

Chưa ai dám chắc, Đoàn Văn Hậu sẽ là bản hợp đồng chất lượng với SC Heerenveen hay sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng không vì thế mà không mong chờ, mà thôi kì vọng vào thương vụ này, vì rất có thể, đây sẽ là một trong những thương vụ đi vào lịch sử của bóng đá nội.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem