Doanh nghiệp được... khai quật di tích trên 3.000 năm

Thứ tư, ngày 27/04/2011 14:36 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cho phép Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang được tổ chức khai quật, di dời di chỉ Văn Tứ Đông (VTĐ) về Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Bình luận 0

Công ty này hiện là chủ đầu tư Dự án Sân golf và Biệt thự Sinh thái Cam Ranh, di chỉ VTĐ được phát hiện trong vùng đất của dự án này.

Năm 2006, di chỉ Văn Tứ Đông đã được Viện khảo cổ học khai quật sơ bộ, xác định thuộc loại hình di tích Cồn sò điệp hay còn gọi là “đống rác bếp”, có niên đại 3.000-3.500 năm.

Một số nhà chuyên môn phản ứng với quyết định này của tỉnh. Theo họ, đây là một văn bản chỉ đạo trái luật.

Theo điều 16, chương III, Nghị định 98/2010 (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa), thì tổ chức được thăm dò, khai quật khảo cổ là cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước; Trường đại học có bộ môn khảo cổ học; Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ; Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem