Doanh nghiệp FDI độc chiếm thị phần giống lợn siêu nạc

Thứ năm, ngày 07/11/2013 10:17 AM (GMT+7)
Theo Bộ NNPTNT, hiện cả nước có 195 cơ sở sản xuất giống lợn cụ kỵ (GGP) và ông bà (GP), với tổng đàn lợn nái khoảng 73,5 nghìn con.
Bình luận 0
Trong đó khối cơ sở sản xuất giống quốc doanh có 4,4 nghìn nái, chiếm 5,9% tổng đàn GGP và GP của cả nước. Ngoài ra, hệ thống trại lợn giống tư nhân hiện cũng cung cấp khoảng 7,5 triệu con lợn giống/năm, chiếm 22% thị phần.

Tuy nhiên, hệ thống sản xuất giống vật nuôi của Nhà nước ngày càng mất vị thế, kém sức cạnh tranh, trong khi khối các doanh nghiệp FDI đã chiếm lĩnh tới 40% thị trường giống lợn và gần như độc chiếm thị phần giống lợn siêu nạc chất lượng cao. Riêng 4 công ty FDI là CP, Japfa, San Miguel, Guyomarch đã bán ra hơn 6 triệu con lợn giống/năm, chiếm 20% tổng thương mại lợn giống trên thị trường.
Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem