Độc đáo chợ “choảng” nhau để… cầu may ở Thanh Hóa

Thứ tư, ngày 05/02/2014 16:23 PM (GMT+7)
Mỗi năm một phiên (vào mùng 6 Tết), không ai bảo ai, hàng nghìn người dân xứ Thanh lại kéo nhau về bờ sông Hoàng (làng Ráng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) dự phiên chợ… đánh nhau để cầu may.
Bình luận 0


img Hàng năm, cứ mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân nô nức đến chợ Chuộng (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) để cầu may.
img Ngay từ ngày mùng 5 Tết, người dân quanh vùng sẽ cùng nhau góp tre, nứa để bắc một cây cầu khỉ qua sông.
img Điều đặc biệt của người đến chợ Chuộng dù là không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là họ… “choảng nhau” bằng cà chua, táo, trứng thối, thấy thích ai là ném túi bụi vào người đó.
img
img
img
img
img Trong đó, cà chua là một loại hàng hóa đặc biệt được bán rất nhiều để làm… vũ khí ném nhau.
img
img
img
img
img
img
img Rất nhiều loại hàng hóa khác cũng được bày bán ở chợ
img Những mặt hàng được bày bán ở chợ chủ yếu là những nông sản đặc trưng của vùng và những món ăn dân gian truyền thống như: bánh đa gấc, bánh cuốn, táo, rau các loại…
img
img
img
img
Hoài Thu -Hồng Đức (Hoài Thu -Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem