• (Dân Việt) - Làng Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) được ví như xứ sở của nghề guốc.Thế nhưng giờ đây, làng nghề đang dần chìm vào quên lãng. Dấu xưa, nghề cũ chỉ còn thấp thoáng trong vài hộ yêu nghề
  • (Dân Việt) - Tôi nhớ mãi lần đang đóng vai Điatlốp trong vở “Khúc thứ ba bi tráng” ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Trọng Khôi nhảy bật ra khỏi vai, yêu cầu đóng màn lại vì có một khán giả trên tầng ba cứ ngồi cười nói hô hố...
  • (Dân Việt) - Đã có một thời đôi guốc mộc đế bằng là vật dụng thân thiết, gắn bó, nâng niu bàn chân của cha ông ta. Chợ quê ngày trước thường có cả dãy hàng bán guốc mộc, guốc bằng gỗ de, gỗ mỡ hay gỗ dàng dàng thì rẻ chứ riêng guốc gỗ mít thì vừa đắt lại vừa hiếm, muốn có được phải đặt trước cả tháng...
  • Dân Việt - Đến Thượng Hải hôm 29.5 tham gia sự kiện, nữ diễn viên gốc Hoa Chung Lệ Đề gặp xúi quẩy, cô "vồ ếch" ngoạn mục và chiếc áo hồng cúp ngực vô tình làm lộ vòng một lép kẹp.
  • Dân Việt - Kể từ khi mang thai đứa con thứ 4, Vic thường xuyên vận đồ đen để che đi bụng bầu đang lớn dần. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện tại sân bay Los Angeles, Mỹ, bụng bầu 6 tháng đã lộ rõ rệt.
  • Dân Việt - Sylvie Van de Vaart, bà xã của ngôi sao người Hà Lan đã làm không ít người bất ngờ với tài năng chơi bóng của mình. Dù chông chênh trên đôi guốc cao 10cm nhưng Sylvie vẫn có màn tâng bóng như xiếc.