Đối tượng bị truy nã toàn quốc tiếp tục lãnh án

Thứ năm, ngày 17/04/2014 23:11 PM (GMT+7)
Ngày 17.4, TAND TP Vị Thanh (Hậu Giang) đã xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với các bị cáo Huỳnh Văn Nhí (28 tuổi, ngụ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long),
Bình luận 0
Ngày 17.4, TAND TP Vị Thanh (Hậu Giang) đã xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với các bị cáo Huỳnh Văn Nhí (28 tuổi, ngụ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), Phan Quốc Trí (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Trong đó, Nhí là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc.

Theo cáo trạng, trước đó, ngày 4.11.2013, Nhí và Trí trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang rồi tìm đến nhà Thạnh. Đến ngày 16.11.2013, 3 đối tượng này thực hiện 2 vụ trộm xe mô tô tại TP Vị Thanh sau đó đem về TP Long Xuyên (An Giang) để tiêu thụ. Trong quá trình đi, các đối tượng này đã thay biển số xe trộm được. Đến gần 22 giờ cùng ngày, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trí và Thạnh, còn Nhí chạy thoát. 3 ngày sau, đối tượng Nhí cũng bị bắt tại một nhà nghỉ ở quận Cái Răng (Cần Thơ).

Với nhân thân và các hành vi phạm tội mà các đối tượng gây ra, TAND TP Vị Thanh tuyên phạt Nhí 7 năm tù, Trí 2 năm 9 tháng tù và Thạnh 18 tháng tù. Cũng theo cáo trạng, Nhí đã có nhiều tiền án, từng gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ nên trước đó đã bị kết án tổng cộng gần 26 năm tù. Còn Trí từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản nên cũng bị tuyên án tổng cộng 20 năm tù. Như vậy, trừ thời gian chấp hành án và tạm giam Nhí phải chấp hành thêm gần 30 năm tù, Trí trên 21 năm tù.

Đức Khánh – Huỳnh Xây (Đức Khánh – Huỳnh Xây)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem