Đối tượng chở hơn 1 tấn pháo liều lĩnh nhảy khỏi xe khi bị phát hiện

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 27/12/2018 15:25 PM (GMT+7)
Chiếc xe tải bịt kính đen đang lao vun vút trên quốc lộ 9 lúc rạng sáng thì bị lực lượng công an dừng kiểm tra, qua khám xét phát hiện hơn 1 tấn pháo.
Bình luận 0

Ngày 27.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang làm rõ hành vi vận chuyển trái phép hơn 1 tấn pháo của một đối tượng vừa bị bắt.

img

Lê Văn Chung cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: H.K

Trước đó, qua theo dõi nghiệp vụ, khoảng 2h45 ngày 27.12, tại km12 quốc lộ 9 thuộc địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh này phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 74D-000.88 do Lê Văn Chung (SN 1988, trú xã Lệ Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Bình) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà có dấu hiệu bất thường nên ra lệnh dừng, tiến hành kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, Lê Văn Chung đã liều lĩnh mở cửa nhảy khỏi xe bỏ chạy. Chiếc xe Chung điều khiển lao về phía trước theo quán tính đã đâm vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông, gây hư hỏng.

img

Lực lượng công an khám xét, kiểm đếm số pháo Lê Văn Chung vận chuyển. Ảnh: H.K

Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi Lê Văn Chung khoảng 200m mới khống chế được đối tượng.

Qua khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 772 hộp pháo với tổng trọng lượng 1.086,9kg.

Bước đầu, Lê Văn Chung khai nhận,số pháo này được một đối tượng không quen biết thuê vận chuyển từ Tân Long (Hướng Hoá) về TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem