• (Dân Việt) - Trong 2 ngày 16 và 17.2 (mùng 7 và 8 tết), đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đã tích cực tham gia tết trồng cây. Tại huyện Bảo Thắng và Bắc Hà, bà con đã trồng trên 400ha cây các loại.
  • (Dân Việt) - Miền tây xứ Nghệ chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có tộc người Ơ Đu. Do biến thiên của lịch sử và xu thế kinh tế hội nhập đã làm cho bản sắc văn hóa tộc người này có nguy cơ biến mất.
  • Dân Việt - Vượt qua cung đường hơn 200km về phía Tây (từ TP. Thanh Hóa), chúng tôi đến với chợ Na Mèo, xã Na Mèo, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) vào những ngày áp Tết.
  • (Dân Việt) - Trên địa bàn TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang, ít ai biết được nỗi vất vả, khó khăn của người dân xóm Hạ Sơn thuộc tổ 1, phường Minh Khai. Bà Đỗ Thị Ngân - Tổ trưởng tổ 1 cho biết: Xóm Hạ Sơn là nơi cư trú của đồng bào các dân tộc Mông, La Chí, Hoa, Dao, Tày…
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đề xuất Bộ VHTTDL xem xét đưa dệt Zèng và Lễ hội AzaKooh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
  • (Dân Việt) - Năm 2012, tỉnh Đăk Lăk đã hỗ trợ trên 104 tỷ đồng cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn, biên giới trên địa bàn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
  • (Dân Việt) - Tối 9.12, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.12, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Sơn La đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”.
  • (Dân Việt) - Ban quản lý có chức năng quản lý, giữ gìn vệ sinh, chăm sóc tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”, bức phù điêu Văn hóa, chiến đấu, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, thịt heo xông khói đã trở thành món ẩm thực không thể thiếu trong các gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi Tây Bắc, Trường Sơn… nước ta.