Đồng minh của ông Putin ký thỏa thuận hạt nhân với thành viên NATO

PV (Theo Newsweek) Thứ năm, ngày 30/05/2024 11:18 AM (GMT+7)
Belarus- đồng minh thân cận của Nga- đã ký một thỏa thuận hạt nhân với Hungary, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bình luận 0
Đồng minh của ông Putin ký thỏa thuận hạt nhân với thành viên NATO- Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết trong một tuyên bố rằng hiệp định sẽ chứng kiến Belarus hỗ trợ đất nước của ông xây dựng nhà máy hạt nhân thứ hai của Hungary, lò phản ứng PAK 2, một dự án trị giá 12,5 tỷ euro (13,5 tỷ USD).

"Điều quan trọng nhất là thỏa thuận được ký kết hôm nay về hợp tác năng lượng hạt nhân, cho phép chúng tôi sử dụng những kinh nghiệm mà Belarus có được ở đây khi xây dựng các lò phản ứng với công nghệ tương tự”, Szijjarto nói tại Minsk sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleinik, Reuters đưa tin.      

Hãng thông tấn nhà nước BelTA của Belarus đưa tin hôm thứ Tư rằng cặp đôi đã thảo luận về hợp tác về năng lượng hạt nhân trong cuộc gặp của họ.

Cả hai nước đã ký lộ trình hợp tác giữa các nhà máy điện hạt nhân của mình, trong đó xác định các lĩnh vực công việc chính sẽ được các nhà khoa học hạt nhân Belarus và Hungary thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025. Điều này bao gồm đào tạo nhân sự, bảo trì theo lịch trình và quản lý chất thải phóng xạ.

Vào tháng 10, nhà máy điện hạt nhân là tâm điểm của sự rạn nứt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và  tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Lukashenko yêu cầu Nga bồi thường cho các vấn đề phát sinh với nhà máy điện hạt nhân do Rosatom xây dựng và được Moscow tài trợ với khoản vay 10 tỷ USD.

Ông cho biết việc xây dựng cơ sở hạt nhân gần thành phố Astravets ở khu vực phía Tây Grodno đã hoàn tất. Tuy nhiên, ông yêu cầu Nga trả lại một số tiền vì việc xây dựng nhà máy bị trì hoãn và ông cho rằng đó là lỗi của Moscow.

Belarus đã duy trì mối quan hệ bền chặt với Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Trong khi quân đội của Lukashenko chưa trực tiếp tham gia xung đột Ukraine, quân đội Nga đã được phép tập trận trên lãnh thổ Belarus kể từ trước khi bắt đầu chiến tranh.

Trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã xây dựng mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Moscow và thường nói về mối quan hệ thân thiết của ông với Putin, ông vẫn lên án quyết định của Nga tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine và tuân thủ một số gói trừng phạt của EU.

Tuy nhiên, quốc gia thành viên NATO này đã từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev trong cuộc chiến đang diễn ra.

Vào tháng 1/2023, ông Orbán cho rằng các quốc gia phương Tây đã “trôi dạt” trở thành những người tham gia tích cực vào cuộc chiến bằng cách cung cấp vũ khí và tiền bạc để hỗ trợ Kiev. Thay vào đó, các nước phương Tây nên theo đuổi “một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình”, ông nói trên đài phát thanh nhà nước Hungary.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem