Ukraine biết mọi chuyện đã kết thúc

PV (Theo Telegraph) Thứ năm, ngày 30/05/2024 09:36 AM (GMT+7)
Ukraine đã buộc phải chuyển hàng nghìn binh sĩ đến khu vực phía đông bắc của tiền tuyến để chống lại cuộc tấn công của quân đội Nga, khiến hệ thống phòng thủ của họ bị lộ ở những nơi khác.
Bình luận 0
Ukraine biết mọi chuyện đã kết thúc- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo Telegraph, cuộc chiến đang đến thời điểm quan trọng, khi một lần nữa mối quan tâm của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine có nguy cơ suy yếu. Tổng thống Zelensky dường như nhận thức được rằng thời gian của Ukraine không còn nhiều. Cuối tuần qua, ông đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sắp tới ở Thụy Sĩ để thúc đẩy một “hòa bình thực sự”.

Tuần trước, Reuters đưa tin các nguồn tin Nga khẳng định rằng bản thân ông Putin đã sẵn sàng chấp nhận ý tưởng ngừng bắn.Nguồn tin nói: “Putin có thể chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng Putin cũng sẵn sàng ngừng bắn – để đóng băng chiến tranh”. Khi được hỏi về những tuyên bố này, ông Putin kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán miễn là chúng dựa trên “thực tế ”. Nói cách khác, ông Putin sẽ vui lòng dừng chiến tranh miễn là ông có thể giữ được lãnh thổ mà quân đội Nga đã chiếm đóng.

Tờ Telegraph của Anh bình luận, ông Putin biết rằng, hiện tại ông đang nắm giữ lợi thế. Việc lách các biện pháp trừng phạt và tăng cường quan hệ với những nước như Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đã cho phép ông chuyển nền kinh tế của mình sang trạng thái chiến tranh. Trong khi quân đội Ukraine buộc phải chờ viện trợ và vũ khí của phương Tây nhỏ giọt vào thì Nga lại đang bắt kịp khả năng sản xuất loại đạn dược sánh ngang với công nghệ phương Tây của Ukraine về chất lượng và bỏ xa về số lượng.

Quả thực, sự chậm trễ trong việc thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ bảng Anh của Mỹ dành cho Kiev chắc chắn một phần là do Ukraine đã gặp khó khăn trong việc cản trở bước tiến của Nga ở Kharkov. Các tướng lĩnh của ông Putin nhìn thấy điểm yếu và nắm lấy cơ hội.

Trong khi Ukraine sẽ sớm có những tân binh mới cho lực lượng vũ trang nhờ luật mới được thông qua vào tháng trước, mở rộng độ tuổi nhập ngũ, thì sự chênh lệch về số lượng đang bắt đầu bộc lộ. Dân số Nga xấp xỉ gấp 3,5 lần dân số Ukraine. Thực tế phũ phàng là Ukraine có nguy cơ cạn kiệt quân lực để chiến đấu.

Nhóm của Tổng thống Zelensky tỏ ra lo ngại rằng, khi sự chú ý của cả hai bờ Đại Tây Dương chuyển sang các cuộc bầu cử trong nước và các nhà lãnh đạo buộc phải lựa chọn giữa các ưu tiên đối ngoại và đối nội, cuộc chiến của Ukraine chống lại Putin sẽ thất bại. Bất chấp lời kêu gọi của ông Zelensky, có vẻ như Biden có khả năng bỏ qua hội nghị thượng đỉnh hòa bình đã lên kế hoạch của mình.

"Khi Putin củng cố sức mạnh của mình và phương Tây mất đi sự quan tâm, ngày càng có vẻ như Ukraine chỉ còn vài tháng kháng cự nữa. Trong khi cuộc tổng tuyển cử ở đây đang diễn ra rầm rộ, chúng ta không nên quên cuộc chiến ở phương Đông. Chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ viết lại bản đồ châu Âu và khiến lục địa này phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng thấy trong hơn 80 năm. Chúng ta không được quên điều này", Telegraph bình luận.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem