Đồng Nai: Phố xá, cà phê, ăn sáng sôi động trở lại trong ngày đầu mở cửa

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 24/10/2021 11:41 AM (GMT+7)
Sau nhiều tháng đóng cửa các dịch vụ như ăn uống, thể dục thể thao, xem phim... thì đến nay Đồng Nai đã tháo gỡ "nút thắt" cho nhiều dịch vụ hoạt động trở lại.
Bình luận 0

Sáng 24/10, Đồng Nai chính thức sôi động trở lại sau hơn 3 tháng chống dịch Covid-19. Khắp nơi người dân kéo nhau ra quán xá để uống cà phê, ăn sáng, cùng nhau chuyện trò sau nhiều tháng xa cách.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ hơn 6h sáng, đường phố tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã nhộn nhịp hơn những ngày trước.

Đồng Nai: Phố xá, cà phê, ăn sáng sôi động trở lại trong ngày đầu "mở cửa"  - Ảnh 1.

Quán Bún mọc Hố Nai đông khách trở lại. (Ảnh: Nha Mẫn)

Các quán cà phê lớn như Milano, Trung Nguyên, Tigon, Lyric, Góc Phố..., lượng khách đến uống cà phê, ăn càng về trưa càng đông. Riêng các quán ăn sáng nổi tiếng như Bún mọc Hố Nai, Bún Cây Me, Bún chả Hà Nội..., từng đợt khách nhộn nhịp ra vào, có nhiều quán khách xếp hàng để chờ được ăn món ngon quen thuộc sau nhiều tháng không được hưởng hương vị.

Đặc biệt do hôm nay là Chủ nhật nên các khu thương mại, chợ truyền thống, chợ tạm ven đường cũng tái hoạt động với sức mua mạnh hơn những ngày trước.

Đồng Nai: Phố xá, cà phê, ăn sáng sôi động trở lại trong ngày đầu "mở cửa"  - Ảnh 2.

Nhiều người rủ nhau đi ăn sáng. (Ảnh: Nha Mẫn)

Trong ngày đầu mở cửa, dù quy định chỉ cho phép hoạt động 50% công suất, đảm bảo 5K, nhưng đa số hàng quán khó thực hiện. Bởi số lượng khách đến ăn uống đông hơn so với ngày thường, quán xá mới tái hoạt động nên cũng không dám từ chối phục vụ khách hàng. Hơn nữa, việc có khách ủng hộ trong những ngày đầu hoạt động lại cũng giúp chủ quán có thêm thu nhập, bù trừ cho những ngày tháng phải đóng cửa.

Chia sẻ với Dân Việt, nhiều người cho biết mặc dù ca nhiễm tại Đồng Nai đang nhiều nhưng sau nhiều tháng ở yên trong nhà họ rất bí bách nên quyết định đưa gia đình ra phố ăn uống, vui chơi. Bên cạnh đó, nhiều người khác lại nói rằng đến thời điểm này phải chấp nhận sống chung với dịch Covid-19 để cuộc sống, công việc thường nhật được ổn định.

Đồng Nai: Phố xá, cà phê, ăn sáng sôi động trở lại trong ngày đầu "mở cửa"  - Ảnh 3.

Người dân thảnh thơi uống cà phê, trò chuyện. (Ảnh: Nha Mẫn)

Chị Nguyễn Uyên Nhi (ngụ TP.Biên Hòa) chia sẻ: "Tôi có đọc báo biết hôm nay nhà hàng ăn uống mở cửa phục vụ tại chỗ nên sáng nay đưa con trai đi ăn sáng. Con trai tôi đã rất vui vì được ra ngoài ăn món bún mọc nó thích sau nhiều tháng không được thưởng thức. Hy vọng dịch sớm bị đẩy lùi hoặc người dân được tiêm đủ mũi vaccine để tạo được hệ miễn dịch cộng đồng nhằm sớm ổn định cuộc sống".

Tương tự, anh Nguyễn Tuấn Anh (ngụ TP.Biên Hòa) cũng cho biết sáng nay anh đã gọi điện rủ 3 người bạn thân của mình đi ăn sáng, uống cà phê sau 4 tháng không gặp. Cả 4 người khi gặp nhau đã rất vui vẻ vì sau thời gian dài ở nhà ai cũng mong ngày gặp lại. "Có đi qua những ngày bão giông mới càng trân quý tình cảm con người với nhau. Giờ chẳng mong gì hơn ngoài sức khỏe và cuộc sống được trở lại bình thường như xưa", anh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Còn anh Nguyễn Minh Hưng - chủ quán cà phê Tigon tại TP.Biên Hòa cho biết, hôm nay ngày đầu mở cửa nên anh phải kê thêm 7 bộ bàn ghế để đủ phục vụ nhu cầu của khách. Theo anh Hưng, sau nhiều tháng ở nhà, bí bách, không được gặp bạn bè nên thời gian khách ngồi tại quán trò chuyện với nhau sẽ lâu hơn bình thường. Mặc dù quy định chỉ cho hoạt động 50% công suất nhưng anh Hưng vẫn không thể từ chối khách.

"Khách nào cũng có nhu cầu ngồi lại lâu, nếu mình mời họ đi thì không được nên đành chịu. Cả chúng tôi và khách đều muốn có thời gian, không gian đàm đạo với bạn bè, người thân. Sau thời gian đóng cửa, chúng tôi cũng muốn cố gắng buôn bán để kiếm thêm thu nhập, bù lại tiền mặt bằng thời gian qua", anh Hưng phân trần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem