đốt xác phi tang
-
Quỳnh khai từng làm nội thất cho gia đình bà N. Khi nghe bà kể là mới bán nhà được nhiều tỷ đồng, Quỳnh đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ và tiêu xài.
-
Sau khi sát hại người phụ nữ, Quỳnh tìm cách đốt nhà phi tang xác nhằm đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, Quỳnh lấy một chiếc xe, cùng một số tài sản của gia đình bà N, rồi tẩu thoát, lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP.HCM.
-
Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại đốt xác phi tang như Dân Việt đã thông tin, ngày 29/10, Công an TP.HCM đang lấy lời khai với nghi can Đỗ Xuân Quỳnh (SN 1988) để làm rõ động cơ gây án.
-
Liên quan đến vụ "người phụ nữ tử vong trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM" mà Dân Việt đã đưa tin, tối 28/10, Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ nghi can gây ra vụ việc trên.
-
Công an xác định người phụ nữ tử vong ở tầng 2 căn nhà, trên cổ nạn nhân có vết đâm. Nhận định ban đầu, đây là vụ án giết người, sau đó thủ phạm phóng hoả đốt nhà để phi tang.
-
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa đưa một người đàn ông 36 tuổi ở Đan Phượng ra xét xử. Người này bị truy tố tội "Giết người", "Cướp tài sản", có liên quan đến vụ việc phát hiện xác chết ở vườn hoa Hà Đông gây rúng động dư luận.
-
Cùng là lái xe taxi, chị em Tiểu Nhàn thường báo địa điểm cho nhau trước mỗi chuyến đi xa.
-
Luật sư cho rằng vụ án Bí thư xã giết người, dựng hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm có nhiều tình tiết phức tạp. Tuy nhiên, hành vi trục lợi bảo hiểm chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự.
-
Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, động cơ giết cháu vợ rồi dựng hiện trường giả của ông Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng) là nhằm trốn nợ và trục lợi bảo hiểm.
-
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong chiếc xe bán tải cháy rụi của Bí thư Đảng xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người cháu vợ của ông này.