Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Điều đó có nghĩa là đội bóng xứ chùa vàng sẽ gặp Việt Nam trong trận play-off chiều 21.5 để xác định tấm vé thứ 5 và cũng là suất cuối cùng đại diện cho châu Á dự World Cup 2015 tại Canada.
Chứng kiến Thái Lan thi đấu với Myanmar, có thể cảm nhận thấy họ có khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật nhỉnh hơn so với đối thủ. Sự bình tĩnh, nhịp nhàng trong từng pha phối hợp lên công-về thủ là điều mà các học trò của huấn luyện viên (HLV) Nuengrutai Srathongvian thể hiện tốt.
Việc Thái Lan có được 2 bàn thắng do công Kanjana (phạt đền phút 26) và Sritala (phút 58) là rất xứng đáng. Bên kia chiến tuyến, chỉ có lối chơi khá rắn cùng những đường phản công sắc sảo mới giúp Myanmar có 1 bàn thắng gắn với pha tỏa sáng của Yee Yee Oo (phút 45), chấp nhận thua trận 1-2.
Phía trước, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng khi đối đầu với Thái Lan. Những cái tên như hậu vệ phải Warunee, tiền vệ Kanjana, Nisa, tiền đạo Rattikan, đáng để HLV Trần Vân Phát phải lưu tâm và có những kế hoạch cụ thể để hạn chế khả năng của họ.
Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ tại bảng B, hai đội bóng Hàn Quốc và Trung Quốc đã hòa 0-0. Như vậy, ở bán kết Hàn Quốc (nhất bảng B) sẽ gặp Australia (nhì bảng A). Trong cặp bán kết còn lại Nhật Bản (nhất bảng A) sẽ gặp Trung Quốc (nhì bảng B).
Trong quá khứ
tại các kỳ SEA Games kể từ năm 2001, Việt Nam đã gặp Thái Lan 6 lần (thắng 3,
hòa 1, thua 2). SEA Games 2001, Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 trong trận chung
kết. Tới SEA Games 2003, Việt Nam lại thắng Thái Lan 3-1 ở bán kết. SEA Games 2007, Việt Nam thua chủ nhà Thái Lan 0-2 trong
trận tranh ngôi vô địch. SEA Games 2009, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở vòng bảng;
hòa 0-0 trong trận chung kết và lên ngôi vô địch sau loạt “đấu súng” đầy may
rủi. Lần gặp nhau gần nhất ở trận chung kết SEA
Games 2013, những Kiều Trinh, Kim Hồng, Lê Thị Thương… đã thua ngược Thái Lan 1-2. Đội tuyển nữ xứ chùa vàng dự ASIAN Cup 2014 với thành phần cũng gần như không có gì thay đổi so với SEA Games 2013. Và Thái Lan thực sự là một thách thức trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam. Ở giải vô địch Đông Nam Á, ưu thế hoàn toàn nghiêng về nữ Việt Nam. Trong 3 lần gặp nhau, Việt Nam hòa 1 (năm 2013), thắng 2 (bán kết năm 2008; vòng loại 2006). |