-
Ngày 20.2, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau cuộc họp phát động tiêm phòng sởi bổ sung (ngày 23.2), các tỉnh sẽ đồng loạt triển khai tiêm vét vaccine sởi cho trẻ dưới 2 tuổi chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi phòng sởi.
-
Thật bất ngờ, thống kê cho thấy các ca mắc sởi đã tăng đột biến tại TP.HCM kể từ tháng 4.2013. Tuy nhiên, mãi cho đến đầu 2014, Sở Y tế thành phố mới rục rịch triển khai công tác phòng, chống dịch?
-
Theo Bộ Y tế, đầu năm 2014 đã có khoảng hơn 500 ca mắc bệnh sởi, hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có nhiều ca tử vong. Làm thế nào để phòng chống bệnh sởi?
-
Ngày 12.2, TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, BV đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân mắc bệnh viêm màng não mô cầu do ăn tiết canh.
-
Ngày 5.2, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngay trong đợt nghỉ Tết nguyên đán, một bệnh nhân đã bị tử vong do cúm gia cầm H5N1.
-
Ngày 20.1, Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm và tử vong đầu tiên trong năm 2014 do virus cúm gia cầm A/H5N1.
-
Ngày 5.12, tiến sĩ Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, dịch sốt xuất huyết đang giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Việc cho nhiều muối vào thức ăn dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có đau tim và đột quỵ.
-
Ngày 14.11, PGS-TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, kết quả thanh, kiểm tra 11.714 điểm tiêm chủng trên toàn quốc cho thấy, có 8.336 điểm đủ điều kiện tiêm chủng (đạt 90%).
-
Ngay trong tối nay (11.11), Bộ Y tế đã có trả lời về trường hợp một em bé ở Quảng Trị tử vong sau khi tiêm Quinvaxem.