Dụ thiếu nữ ra đồng nhậu rồi hiếp dâm tập thể

Thứ tư, ngày 09/04/2014 10:42 AM (GMT+7)
Ba người mang theo rượu và mồi ra cánh đồng ăn nhậu. Khi đã chếnh choáng hơi men, Hiếu và Bình nổi máu dê, khống chế, đè T xuống rồi thay phiên nhau hiếp dâm, mặc cho nạn nhân chống trả, van xin.
Bình luận 0
Từ tố giác của nạn nhân, chiều 8.4, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Thanh Hiếu (20 tuổi) và Lương Văn Bình (19 tuổi, cùng ngụ xã Điện Minh, huyện Điện Bàn) để làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, do quen biết từ trước, tối 7.4, Hiếu và Bình đến một quán càphê ở xã Điện An rủ nhân viên của quán là em T.T (17 tuổi) đi chơi. Ba người mang theo rượu và mồi đến cánh đồng thuộc thôn Uất Lũy, xã Điện Minh ăn nhậu.

Khi đã chếnh choáng hơi men, Hiếu và Bình nổi máu dê, khống chế, đè T xuống rồi thay phiên nhau hiếp dâm, mặc cho nạn nhân chống trả, van xin. Sau đó hai yêu râu xanh chở T về lại quán.

Khi bình tĩnh, trưa 8.4, T đến trụ sở công an tố cáo hành vi của hai đối tượng, Hiếu và Bình bị công an bắt ngay sau đó.
CAO (Theo CAO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem