đua ghe

  • (Dân Việt) - Từ 12 giờ trưa đến chiều 10.11, hàng nghìn người dân đã tề tựu về 2 bên bờ sông Maspero (Sóc Trăng) để ủng hộ 43 đội đua nam và 7 đội đua nữ đến từ khắp các địa phương vùng ĐBSCL.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.11, trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 tại Sóc Trăng đã diễn ra nhiều hoạt động, hội thi thu hút đông đảo nông dân tham gia.
  • (Dân Việt) - Trước ngày hội đua ghe ngo, các chùa phải chuẩn bị cách đó cả tháng để tuyển chọn các tay bơi là những chàng trai Khmer khỏe mạnh trong các phum sóc để tập dượt sức dẻo dai, bơi đều nhịp mái chèo.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 1 đến 4.12, "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ" lần thứ V sẽ diễn ra tại An Giang.
  • (Dân Việt) - Ngày 9 và 10.11, trên dòng sông Sung Đinh (Maspero), TP. Sóc Trăng sẽ diễn ra cuộc thi đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL. Đến hết tháng 10, đã có 46 đội ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký (39 đội nam, 7 đội nữ).
  • (Dân Việt) - Thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Những ngày diễn ra Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II (tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng từ ngày 8 đến 11.11) và Lễ hội đua ghe Ngo truyền thống, số lượng người từ khắp nơi về Sóc Trăng rất đông.
  • (Dân Việt) - Sáng 24.10, Ban Tổ chức Festival Lúa gạo Sóc Trăng đã họp báo, thông báo đã cơ bản hoàn thành tất cả các nội dung phần việc, sẵn sàng cho Festival năm 2011 từ ngày 8 đến 11.11.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.3 (12.2 âm lịch), Lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức long trọng tại làng Thu Bồn, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Đua ghe ngo được coi là lễ hội văn hoá thể thao thu hút đông người nhất ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long.