Đúc trống, kiếm đồng dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ tư, ngày 16/10/2013 06:09 AM (GMT+7)
Các nghệ nhân đúc đồng Thanh Hóa đang chuẩn bị đúc trống đồng và kiếm đồng theo phiên bản trống, kiếm đồng Đông Sơn để dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp giỗ đầu của ông.
Bình luận 0
Ngày 11.10, ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh, Thanh Hóa cho biết ông đang cùng các nghệ nhân đúc trống đồng của xứ Thanh chuẩn bị kế hoạch để đúc phiên bản trống đồng và kiếm đồng Đông Sơn dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các thợ lành nghề của làng đúc đồng Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) kiểm tra khuôn đúc lần cuối trong lần đúc chiếc trống đồng và một thanh kiếm “lệnh” dâng tặng Đại tướng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Đại tướng được phong hàm.
Các thợ lành nghề của làng đúc đồng Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) kiểm tra khuôn đúc lần cuối trong lần đúc chiếc trống đồng và một thanh kiếm “lệnh” dâng tặng Đại tướng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Đại tướng được phong hàm.
Dự kiến vào lễ 49 ngày của Đại tướng, các nghệ nhân đúc trống đồng Đông Sơn sẽ vào dâng hương, viếng mộ Đại tướng ở Quảng Bình, sau đó triển khai nặn khuôn, đúc trống, đúc kiếm. Hai vật phẩm này sẽ được dâng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch (Quảng Bình) vào ngày giỗ đầu của Đại tướng.

Theo dự kiến, chiếc trống sẽ được đúc theo phiên bản trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở Quảng Xương (Thanh Hóa) với đường kính mặt trống 103 cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng); cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng); thân trống được trang trí 9 hình ảnh tiêu biểu trong sự nghiệp của Đại tướng. Còn thanh kiếm đồng được đúc theo phiên bản kiếm đồng Đông Sơn với chiều dài 65 cm (tượng trưng cho 65 năm từ khi Đại tướng được phong hàm cho đến khi từ trần).

Được biết, vào năm 2008, Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh, Thanh Hóa và nghệ nhân đúc đồng Thiều Quang Tùng (xã Đông Tiến, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) cũng đã đúc một chiếc trống đồng và một thanh kiếm “lệnh” dâng tặng Đại tướng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Đại tướng được phong hàm.

Hiện hai vật phẩm mang tính biểu tượng này đang được lưu giữ tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội).
TNO (Theo TNO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem