"Đứt duyên” với Hùng Vương, tỷ phú USD Trần Bá Dương vẫn làm điều bất ngờ

Quốc Hải Thứ hai, ngày 01/03/2021 07:44 AM (GMT+7)
Dù doanh nghiệp của tỷ phú USD Trần Bá Dương đã rút sạch vốn khỏi doanh nghiệp "vua cá tra” Hùng Vương, nhưng mảng kinh doanh heo giữa hai bên vẫn tiếp tục được Thaco chú trọng. Mới đây, tỷ phú USD Trần Bá Dương đã làm điều bất ngờ.
Bình luận 0

Nhân chuyến thăm và công tác của Đoàn đại biểu Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về An Giang, tỷ phú USD Trần Bá Dương đã mời đoàn tham quan dự án Công ty heo giống công nghệ cao Việt Đan Tịnh Biên với diện tích 50ha tọa lạc tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên.

Sau khi “dứt duyên” với Hùng Vương, tỷ phú USD Trần Bá Dương vẫn làm điều bất ngờ... - Ảnh 1.

Tỷ phú USD Trần Bá Dương (bên trái) và ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đang lắng nghe ý kiến Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh An Giang (Ảnh: Quốc Hải)

Đến nay sau 9 tháng thi công, trại heo đã cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 6/2021 với công suất thiết kế là 5.600 con heo cụ kỵ, ông bà.

Theo chia sẻ của tỷ phú USD Trần Bá Dương, trong năm 2021, trại sẽ thi công giai đoạn 2 với công suất 5.600 con nâng tổng công suất là 11.200 con heo giống cụ kỵ, ông bà được nhập khẩu từ Đan Mạch.

"Theo định hướng kế hoạch, Thaco sẽ phát triển tại An Giang bốn trại heo thịt với công suất 192.000 con để bán tại thị trường Tây Nam Bộ và Campuchia. Đặc biệt, nếu An Giang có thuận lợi về quỹ đất thì công ty sẽ tập trung đầu tư thêm các dự án khác tại An Giang để bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi của Thagrico", tỷ phú USD Trần Bá Dương chia sẻ về mục tiêu phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi heo của mình.


Sau khi “dứt duyên” với Hùng Vương, tỷ phú USD Trần Bá Dương vẫn làm điều bất ngờ... - Ảnh 2.

Phó Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo Tập đoàn TH trồng cây hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Quốc Hải)

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, An Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, là trung tâm kinh tế thương mại kết nối giữa 3 thành phố lớn: TPHCM, TP. Cần Thơ và TP. Phnompenh của nước bạn Campuchia. An Giang cũng là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng lúa, ngoài cây lúa, thổ nhưỡng thích hợp cho trồng trọt và nuôi trồng thủy sản nước ngọt như cá, tôm...

Với những ưu đãi về thiên nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng An Giang có lợi thế và dư địa để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Từ năm 2012, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Nghị quyết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp. Qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cho An Giang. 

"Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Đây là giải pháp tạo ra các sản phẩm nông sản an toàn năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Đặc biệt biến đổi khí hậu ảnh hưởng đang ngày càng đe dọa trực tiếp đến sản xuất truyền thống. Trong nhiều năm qua, chủ trương kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao được Chính phủ cùng các bộ, ngành và địa phương rất chú trọng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi", Phó Thủ tướng khẳng định. 

Chính vì thế, Phó Thủ tướng thật sự vui mừng trước sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn như TH True Milk, Thaco vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại An Giang.

Được biết, hoạt động chăn nuôi heo của Thaco coi như vẫn ở vạch xuất phát khi mà mới chỉ được lên kế hoạch trong gần một năm trở lại đây, sau khi Thaco chính thức đầu tư chiến lược vào Hùng Vương (HVG).

Cụ thể, giữa tháng 5/2020, HĐQT Công ty CP Hùng Vương (HVG) thông qua nghị quyết thành lập Công ty TNHH sản xuất heo giống và thức ăn chăn nuôi Việt Đan với vốn điều lệ 556 tỷ đồng, với trụ sở chính tại huyện Bến Lức, Long An. Theo đó, Công ty cổ phần sản xuất, chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi của tỷ phú Trần Bá Dương chiếm 75% vốn góp, Hùng Vương góp tương ứng với tỷ lệ 25% phần vốn điều lệ còn lại.

Trước đó, Hùng Vương và Thadi đã thành lập hai liên doanh (tỷ lệ 35%/65%) là Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Tịnh Biên An Giang và Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Phù Cát với công suất nuôi heo lần lượt 36.000 và 44.000 con.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, Thaco đã thoái gần như toàn bộ 59,63 triệu cổ phiếu HVG sau gần nửa năm nỗ lực tái cơ cấu Hùng Vương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem