Duy Tiên

  • (Dân Việt) - Một thời gian dài, nghề kéo kén, dệt lụa truyền thống ở thôn Từ Đài, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam bị mai một. Hội ND, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề cho người dân.
  • (Dân Việt) - Một trong những nghệ nhân lừng danh của làng mây tre đan Ngọc Động (xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Hà Nam) là ông Nguyễn Văn Minh.
  • Trên đường đến nhà bà Hoàng Thị Hồng (ở Duy Tiên, Hà Nam) là nhà ngoại cảm để tìm mộ liệt sĩ, nhiều người trên xe có biểu hiện không bình thường như hò hét, tụng kinh, xô đẩy lẫn nhau…
  • Dân Việt - Lễ hội Tịch Điền (Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra từ ngày 5 - 7 âm lịch, mở đầu cho vụ mùa của năm mới Tân Mão.
  • (Dân Việt) - GD – ĐT vừa công bố dự thảo lần 4 về định mức giáo dục mầm non công lập, trong đó quy định sĩ số không quá 25-30 trẻ/lớp.
  • (Dân Việt) - Sở LĐ-TB&XH Hà Nam vừa có công văn gửi phòng lao động các huyện, thị, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo Đề án 1956.
  • (Dân Việt) - Sáng 16-11, lái tàu Trương Xuân Thức (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) - người chịu tàn phế để cứu hàng trăm hành khách trên đoàn tàu TN6 đã đón nhận Huân chương Dũng cảm do Chủ tịch nước tặng.
  • (Dân Việt) - 70% số hộ dân xã Hoàng Đông (Duy Tiên, Hà Nam) mất đất cho khu công nghiệp. Nhờ nghề mây tre đan, hầu hết người dân có việc làm nhưng thu nhập chưa cao bởi nghề đơn giản, công xá rẻ...
  • (Dân Việt) - Từ ngày xưa, dân quê vẫn được gọi là tầng lớp “thấp cổ bé họng”. Đã có chuyện thầy đồ đối đáp với học trò. Trò hỏi: Sao con ngỗng kêu to? Thầy đáp: Trường cổ đại thanh (cổ dài tiếng kêu lớn). Trò lại hỏi: Con ễnh ương (gần như) không cổ sao vẫn kêu to? Thầy không biết trả lời thế nào. Đó là ngày xưa. Ngày nay ễnh ương vẫn kêu to như ngỗng nhưng chính quyền chấp cả hai, không thèm nghe bên nào.
  • Danh tính người thanh niên tự cầm dao cắt đứt cuống họng mình trên đường Giải Phóng, Hà Nội hôm 25-8 đã được làm rõ. Nguyên nhân của sự việc là do anh này vừa ly dị vợ, buồn chán.