Elon Musk cấy chip vào não người thành công

Trọng Hà (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 31/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Elon Musk cũng chia sẻ rằng bệnh nhân đã được cấy ghép và đang "hồi phục tốt".
Bình luận 0

Chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 29/1, Elon Musk thông báo rằng Neuralink, công ty khởi nghiệp của ông, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép não đầu tiên. Elon Musk cho biết, "Kết quả ban đầu cho thấy khả năng phát hiện đột biến tế bào thần kinh rất hứa hẹn".

Đây là một bước quan trọng cho công nghệ "giao diện não - máy tính", có tiềm năng giúp những người mắc các tình trạng suy nhược não, như bệnh nhân liệt, có khả năng tương tác với môi trường xung quanh.

Elon Musk cấy chip vào não người thành công

Elon Musk cũng chia sẻ rằng bệnh nhân đã được cấy ghép và đang "hồi phục tốt". Việc này đồng nghĩa với việc cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và không có sự cố kỹ thuật nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, ông Musk không tiết lộ thông tin chi tiết về bệnh nhân.

Elon Musk cấy chip vào não người thành công- Ảnh 1.

Elon Musk cho biết: “Kết quả ban đầu cho thấy khả năng phát hiện đột biến tế bào thần kinh đầy hứa hẹn”. Ảnh: Dado Ruvić/Reuters

Theo Reuters, thiết bị Neuralink đang phát hiện tín hiệu từ từng tế bào thần kinh bên trong não, mở ra khả năng giải mã các tín hiệu não phức tạp hơn. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng tế bào thần kinh mà thiết bị đã phát hiện.

Cần lưu ý rằng, phải có thêm nhiều thời gian để xác định liệu ca phẫu thuật này đã thành công hay chưa. Cũng đặt ra câu hỏi liệu bệnh nhân có thể sử dụng cấy ghép để điều khiển các thiết bị khác nhau hay không.

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật và đào tạo chuyên gia sử dụng chip cấy ghép não có thể mất thêm vài tuần. Công ty Neuralink cũng chưa cung cấp dữ liệu chi tiết về độ an toàn và hiệu quả để đánh giá thành công của cấy ghép.

Bệnh nhân của Neuralink không phải là người đầu tiên được cấy ghép não. Hàng chục người trên khắp thế giới đã tham gia nghiên cứu này. Trong quá khứ, Matt Nagle là người đầu tiên thực hiện điều này vào năm 2004.

Sau một thời gian trì hoãn, Neuralink đã tuyển bệnh nhân cho thử nghiệm cấy chip lâm sàng vào mùa thu năm 2023, sau khi nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và hội đồng đạo đức bệnh viện. Mục tiêu của Neuralink là phát triển thiết bị "Telepathy", cho phép điều khiển smartphone hoặc máy tính bằng suy nghĩ.

Bộ cấy của Neuralink bao gồm một con chip kích thước chỉ bằng 1/4 vi xử lý thông thường và được cấy vào hộp sọ, kèm theo 1.000 điện cực phân bổ trên 64 sợi mỏng hơn sợi tóc người. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn đặt ra về cách bộ não phản ứng với các sợi dây này theo thời gian.

Thành công của Neuralink chỉ sau 6 tháng từ thông báo tuyển bệnh nhân cho thử nghiệm đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của công ty trong lĩnh vực công nghệ thần kinh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem