Formosa hà tĩnh

  • Để lưu giữ, bảo quản phục vụ cho quá trình điều tra làm rõ, hàng trăm tấn chất thải từ nhà máy Formosa chôn trái phép tại trang trại ông Lê Quang Hòa ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang được các cơ quan chức năng khẩn trương bốc dọn.
  • FHS dường như đã "phủi tay", đổ mọi trách nhiệm cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng quản lý môi trường - đô thị Kỳ Anh khi dẫn điều 6 trong Hợp đồng giữa 2 bên nêu: "Bùn bánh sau khi được vận chuyển ra khỏi cổng trạm cân của bên A thì trách nhiệm thuộc về bên B, trong quá trình vận chuyển, xử lý, nếu vi phạm quy định pháp luật và quy định của hợp đồng này thì sẽ do bên B chịu toàn bộ trách nhiệm".
  • Hậu quả việc Formosa Hà Tĩnh xả thải độc hại ra biển và các giải pháp khắc phục là nội dung chính được các đại biểu bàn thảo tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm.
  • Sau khi công bố nguyên nhân khiến cá biển chết dọc 4 tỉnh miền Trung là do Formosa Hà Tĩnh, công ty Formosa đã cho công nhân các nhà thầu tạm nghỉ. Những con đường, làng quê xung quanh nhà máy này trở nên thanh bình, yên ả hơn mọi ngày.
  • “Để có sở bồi thường thiệt hại khách quan, cơ quan chức năng cần phải xác định thiệt hại của từng hộ gia đình. Nếu người dân cảm thấy số tiền bồi thường chưa tương xứng với thiệt hại xảy ra thì thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại”.
  • Đó là lời ông Đào Văn Tinh - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh - khi nói về những hậu quả mà Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải độc ra biển vừa qua.
  • Hải quan cho rằng Formosa Hà Tĩnh đã nâng khống giá trị thiết bị lên cả triệu đôla và nghi vấn chuyển giá tại doanh nghiệp này.
  • Sáng 18.5, Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh chính thức đưa Trung tâm quan trắc tự động giám sát việc xả thải của Formosa Hà Tĩnh vào hoạt động, giám sát 6 thông số chuyên môn.
  • Với 296 tấn hoá chất nhập khẩu, ông Chu Xuân Phàm, Phó phòng Đối ngoại Công ty Formosa cho biết công ty không chỉ dùng tẩy rửa đường ống mà mỗi hoá chất là một chức năng.
  • Nhiều người lại đặt câu hỏi: Phải chăng Việt Nam đang phải lãnh hậu quả từ việc “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư nước ngoài (FDI), để rồi dễ dàng để “lọt lưới” nhiều doanh nghiệp FDI với công nghệ lạc hậu, ý thức kém, gây ô nhiễm môi trường?