Gần 30% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị thiếu máu

Thứ bảy, ngày 25/05/2013 11:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng trong buổi họp báo ngày 24.5 , hiện nay tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam đã giảm, chiếm 26%.
Bình luận 0

Giáo sư Lê Thị Hợp – Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng cho biết: “Vài năm qua, chương trình bổ sung Vitamin A cho trẻ được triển khai ở tất cả các xã phường trên cả nước. Tuy vậy, vẫn còn 14,2% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu VitaminA trong huyết thanh. Trong đó tỷ lệ trẻ em ở Bắc miền Trung và Tây Nguyên là cao nhất. Đặc biệt có tới gần 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu máu”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem