Gặp "thần may mắn", ĐT Pháp sẽ vô địch World Cup 2022?

Thứ bảy, ngày 02/04/2022 07:10 AM (GMT+7)
ĐT Pháp trải qua 4 lần vô địch World Cup và Euro sau khi chung bảng với Đan Mạch.
Bình luận 0

Đêm qua (1/4, giờ Việt Nam), tại thủ đô Doha, Qatar đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022. ĐT Pháp vào bảng D, cùng với Đan Mạch, Tunisia và đội thắng trong cặp play-off liên lục địa giữa Peru và UAE/Australia. 

Tiếng nói lịch sử cho thấy, trong cả 2 lần vô địch EURO và 2 lần vô địch World Cup, Pháp đều cùng bảng với Đan Mạch. Đầu tiên là ở kỳ EURO 1984, Pháp nằm bảng 1 với Đan Mạch, Bỉ và Nam Tư cũ. "Gà trống Gaulois" đứng nhất bảng, giành 6 điểm tuyệt đối sau 3 trận thắng (thời bấy giờ tính 2 điểm cho 1 trận thắng), ghi 9 bàn, thủng lưới 2 bàn. Tiến vào bán kết, Pháp hạ Bồ Đào Nha 3-2, rồi thắng Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng.

14 năm sau, trong kỳ World Cup đầu tiên tổ chức trên sân nhà, Pháp cùng bảng Đan Mạch, Nam Phi và Saudi Arabia. Pháp lại đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, tiến 1 mạch vào chung kết và đánh bại Brazil để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Tới EURO 2000 và World Cup 2018, Les Bleus tiếp tục gặt hái chiến tích với "thần may mắn" mang tên Đan Mạch.

 - Ảnh 1.

Pháp và Đan Mạch từng tạo nên trận đấu chán nhất World Cup 2018. Ảnh: SPORT

Thống kê này không đồng nghĩa là cứ nằm cùng bảng với Đan Mạch thì Pháp sẽ vô địch. Tại EURO 1992 và World Cup 2002, Pháp gây thất vọng tột cùng, xách va ly về nước đầy xấu hổ ngay sau vòng bảng. Tại 2 giải đấu này, Pháp đều thua ê chề Đan Mạch ở lượt cuối.

Vòng bảng World Cup chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, đấu vòng tròn 1 lượt từ 21/11 đến 2/12. Mỗi bảng chọn 2 đội đứng đầu vào vòng 1/8. Vòng 1/8 diễn ra từ ngày 3 đến 6/12. Tứ kết diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12, bán kết đá ngày 13 và 14/12, tranh giải ba ngày 17/12, chung kết thi đấu trên sân Lusail Iconic ngày 18/12.

World Cup 2022 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22. Đây là kỳ World Cup thứ hai được tổ chức tại châu Á (sau kỳ World Cup 2002 đồng tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc), và là lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Tây Á. World Cup 2022 cũng sẽ là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, trước khi số đội góp mặt tăng lên 48 vào năm 2026.

Ban đầu giải đấu dự kiến diễn ra vào mùa hè (tức tháng 6 và tháng 7 theo thông lệ), tuy nhiên nhiệt độ vào mùa hè ở Qatar thường hơn 40°C. Vì vậy, thời tiết nóng bức sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ và cổ động viên, nên vào 20/3/2018, FIFA chính thức đưa ra quyết định dời giải đấu sang mùa đông (lần đầu tiên trong lịch sử World Cup). Vòng chung kết chỉ diễn ra trong 28 ngày thay vì 32 ngày như các giải đấu trước đây.

 - Ảnh 2.

8 bảng đấu World Cup 2022

https://sport5.vn/diem-lanh-cho-dt-phap-tu-le-boc-tham-world-cup-2022-chan-menh-thien-tu-dinh-san-20220402013048921.htm
Hoàng Anh (Theo Sport5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem