Gây hậu quả nghiêm trọng

  • Ông Lê Ngọc Minh - nguyên cục phó Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ một kế toán của Cục này chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ký quyết định phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Thiên - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Phước Sơn, về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Phạm Văn Dũng (nguyên Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp) về hành vi tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - TAND Tối cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm và tuyên ông Trần Tín Kiệt - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng vì tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.
  • Dân Việt - Đúng 8 giờ sáng 19.9, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ cướp than ở trong khu vực khai trường mở Cty than Mao Khê (Đông Triều, Quảng Ninh).
  • (Dân Việt) - Sau hai ngày xét xử, chiều 25.8, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án hơn 14 năm tù đối với 20 bị cáo trong vụ án gian lận phẩm cấp than.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.8, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm 19 cán bộ, công nhân thuộc ba đơn vị của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và hai đối tượng chuyên móc nối để gian lận phẩm cấp than xuất khẩu hòng kiếm tiền bất chính.
  • (Dân Việt) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Thanh Long - Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.7, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Đào Công Lập - nguyên Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (Đồng Xuân), 9 năm tù; Lương Công Huân - kế toán của ban, 7 năm tù, cùng tội tham ô tài sản; Nguyễn Thanh Phong - cán bộ kỹ thuật của ban, 3 năm tù tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.6, theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Hoàng Xuân Thưởng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.