Gdp
-
"Bóng ma" lạm phát tăng theo giá xăng dầu, nhưng theo PGS.TS Vũ Sỹ Cường – Chuyên gia kinh tế, “chưa có gì là ghê gớm” nếu so với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, rủi ro của Việt Nam là lạm phát rơi vào tài sản như đã từng xảy ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
-
Nhờ sự bứt tốc mạnh mẽ trong những năm gần đây, GDP Việt Nam năm 2020 đã vượt GDP Malaysia, vươn lên thành nền kinh tế đứng thứ 5 trong khu vực. Dù vậy, GDP bình quân đầu người của Malaysia lại gấp 3 lần người Việt
-
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam bứt tốc và đuổi đến sát nút "con hổ thứ 3" Đông Nam Á Philippines. Với GDP chỉ kém 1 bậc và là nền kinh tế thứ 4 Đông Nam Á, Việt Nam có cơ hội vươn lên vượt Philippines đang chững lại trong những năm gần đây.
-
Có rất nhiều quốc gia trên thế giới, mặc dù chúng giống nhau về số liệu GDP bình quân đầu người, nhưng chúng cảm thấy khá khác biệt. Ví dụ, Việt Nam và Ukraine có GDP bình quân đầu người tương đương nhau, nhưng nhìn Ukraine lại cảm thấy giàu hơn Việt Nam.
-
Các nhóm giả pháp gồm mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
-
Theo báo cáo mới nhất của nhóm chuyên gia Maybank về nền kinh tế lớn thứ 4 của Đông Nam Á – Singapore, GDP năm 2021 đã phục hồi vượt mục tiêu, dù ngành du lịch mũi nhọn của quốc đảo giàu có này vẫn còn những tổn thương từ đại dịch.
-
Dù vừa bước qua một năm đầy khó khăn với tăng trưởng GDP thấp kỷ lục từ khi đổi mới, song nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng và đưa ra những dự báo tích cực về bức tranh kinh tế 2022 của Việt Nam.
-
Theo lệ thường, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cùng với Hội đồng chuyên gia ngồi lại với nhau dịp cuối năm để bình chọn 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2021.
-
Theo PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, không cần tung thêm hàng trăm nghìn tỷ như các đề xuất gần đây, tăng trưởng GDP của Việt Nam cũng có thể đạt tới 7 – 7,5%. Ngược lại, các chuyên gia của VCBS thì cho rằng, gói kích thích kinh tế cùng với các định hướng chính sách Chính phủ là điều kiện tiên quyết.
-
Theo tính toán của Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu không có gói hỗ trợ phục hồi kích thích kinh tế hơn 840.000 tỷ, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 và 2023 chỉ đạt lần lượt khoảng 4% và 6%.