Gia Lai: 4 công nhân gây rối bị phạt tù

Thứ bảy, ngày 25/08/2012 16:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 24.8, TAND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội “giữ người trái pháp luật” và “công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0

4 bị cáo này là Phạm Thị Bẩy, Đỗ Thị Biển, Trần Thị Dàn, Lê Thị Hương (cùng trú tại xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa).

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đăk Đoa trong thời điểm Công ty Cà phê Đăk Đoa (xã Đăk Krong) triển khai phương án giao khoán sản xuất cà phê niên vụ 2011- 2015 cho toàn thể công nhân, một số người không đồng ý với nội dung phương án nên đã kích động tập trung đông người khiếu kiện tại UBND tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đăk Đoa và tại trụ sở Công ty Cà phê Đăk Đoa trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

img
Hàng trăm công nhân tập trung ở cổng Công ty Cà phê Đăk Đoa sáng 30.10.2011 để phản đối phương thức khoán giai đoạn 2011 - 2015.

Sáng 9.12.2011, theo lời mời của UBND huyện Đăk Đoa, bà Vũ Thị Hiền (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Gia Lai) đến Công ty Cà phê Đăk Đoa để tư vấn, tuyên truyền và giải thích pháp luật cho khoảng 200 công nhân. Đến khoảng 8 giờ 40, trong khi bà Hiền đang tuyên truyền Bộ luật Dân sự thì bị một số công nhân quá khích liên tiếp phản đối, gây mất trật tự.

Sau đó, một số công nhân lên tiếng đòi bà Vũ Thị Hiền trả tiền ngày công lao động vì phải bỏ việc nhà để đến nghe tuyên truyền pháp luật. Những công nhân này đã viết một biên bản yêu cầu bà Hiền ký bồi thường 270.000 đồng/công nhân (cho 200 công nhân).

Bà Vũ Thị Hiền từ chối nên đã bị Đỗ Thị Biển và Phạm Thị Bẩy cùng một số đối tượng hùa theo khống chế không cho bà Hiền ra ngoài… Đến 12 giờ 30, lực lượng cơ động tỉnh Gia Lai đến triển khai lực lượng mới giải vây được cho bà Hiền.

Ngoài ra, đối với bị cáo Đỗ Thị Biển, công nhân cà phê Đăk Đoa bị phía công ty tố cáo về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Theo xác định thì tổng tài sản (cà phê tươi) mà Đỗ Thị Biển đã chiếm đoạt là 8.089kg với giá trị 68.756.500 đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình Đỗ Thị Biển đã giao nộp số tiền 31.515.000 đồng… TAND huyện Đăk Đoa đã xử phạt Đỗ Thị Biển 48 tháng tù giam với 2 tội “giữ người trái pháp luật” và “công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Phạm Thị Bẩy 24 tháng tù giam, Trần Thị Dàn và Lê Thị Hương 16 tháng tù giam vì tội “giữ người trái pháp luật”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem