Gia Lai: Tặng heo rừng, hỗ trợ mô hình sinh kế giúp nông dân khôi phục kinh tế sau dịch bệnh

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 05/12/2021 09:28 AM (GMT+7)
Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 cùng thời tiết diễn biến thất thường đã ảnh hưởng lớn đến đời sống các hội viên, nông dân tại Gia Lai. Trước thực trạng trên, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiệm vụ kép: Trao tặng nhiều mô hình sinh kế và hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân khôi phục kinh tế.
Bình luận 0

Ngày 3/12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 9, khóa VIII nhằm đánh giá công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nông dân tỉnh Gia Lai: Điểm tựa giúp nông dân khôi phục kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị (ảnh T.H)

Trong năm 2021, thời tiết diễn biến thất thường, nắng hạn kéo dài khiến tình hình nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, bão số 5 đã khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngã đổ, thiệt hại nặng nề.

Bên cạnh đó, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, việc lưu thông hàng hóa, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản còn nhiều hạn chế. Cùng với đó, giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là giá các loại trái cây…đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thu nhập của nông dân. Đặc biệt, một số bộ phận nông dân đi làm ăn xa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương chưa có việc làm nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Nhằm giúp nông dân ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã phát động nhiều phong trào, xây dựng nhiều mô hình sinh kế. 

Cụ thể, mô hình sinh kế với 30 con giống heo rừng lai trị giá 56 triệu đồng trao cho 4 hộ hội viên nông dân (gồm: Hộ Kpuih H’Nghị, làng Leng Prông và hộ Rơ Lan H’Lít, làng Pnuk của xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ; hộ Siu Thinh, hộ Ksor Trút của thôn 7, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ.

Hội nông dân tỉnh Gia Lai: Điểm tựa giúp nông dân khôi phục kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh - Ảnh 2.

Bà Phan Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao tặng “Mô hình sinh kế” cho hội viên nông dân (ảnh HND)

Với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ các hộ hội viên nông dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất ổn định cuộc sống, mô hình thực hiện với phương thức xoay vòng, sau 18 tháng tiến hành luân chuyển con giống cho các hộ hội viên nông dân khó khăn khác.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 9, khóa VIII vào sáng ngày 3/12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng "Mô hình sinh kế" cho các hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá 84 triệu đồng.

Hội nông dân tỉnh Gia Lai: Điểm tựa giúp nông dân khôi phục kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh - Ảnh 3.

Hộ hội viên Siu Thinh (thôn 7, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) nhận bàn giao “Mô hình sinh kế” con giống heo rừng lai do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ (ảnh HND)

Song song với việc trao tặng "Mô hình sinh kế" cho hội viên, nông dân, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai luôn chú trọng hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

Theo đó, các cấp Hội luôn vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vât nuôi phù hợp; từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống sang hướng hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP, gắn mã Code QR và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 4C…nhằm kết nối sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm. 

Hội đã phối hợp với Sở Công thương và các ngành chức năng hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nông dân tỉnh Gia Lai: Điểm tựa giúp nông dân khôi phục kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh Trưởng- Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Gia Lai cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất và tiêu thụ nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn, Hội nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ cán bộ, hội viên nông dân gặp khó khăn và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trong, ngoài tỉnh" (ảnh T.H)

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 có tác động lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nông dân nhưng cán bộ, hội viên các cấp đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được các cấp, các ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu như Chi hội nghề nghiệp cá giống xã Ia Peng, huyện Phú Thiện (Gia Lai) với 31 thành viên, diện tích 17,5ha, sản lượng cá giống đạt 60 tấn/năm, doanh thu 4 tỷ/năm, lợi nhuận đạt 700-800 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2021, có hơn 64.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tính đến cuối tháng 10/2021, các cấp Hội đã vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 6,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là 37,9 tỷ đồng cho hơn 1.800 hộ vay thực hiện 119 dự án nhóm hộ và 830 phương án sản xuất-kinh doanh theo hộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem