Gian hàng

  • Một vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm, thiêu rụi chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Nhiều tiểu thương bị thiệt hại lớn đã hốt hoảng kêu cứu.
  • Chợ phiên mọc lên như nấm và người ta thích đi chợ phiên như một thói quen không thể từ bỏ được.
  • Hiện nay, cứ mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần là người dân ở TP.Cần Thơ và các địa phương lân cận đến khu bãi cát ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) để tham quan, mua sắm, trao đổi đồ cũ, đồ cổ, trang sức các loại và những món hàng vô cùng độc đáo tại phiên chợ “Ve chai miền Tây”.
  • Chỉ từ 40 - 70 ngàn đồng, bạn đã có thể sắm được một chiếc áo len xinh xắn để diện trong dịp Tết.
  • Một loạt các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân được Hội Nông dân TP.HCM tổ chức như Chợ phiên nông sản, đưa nông dân sang học tập kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Thái Lan... 
  • Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, chương trình quảng bá “Đặc sản vùng miền” Hà Nội 2014 lần đầu tiên được tổ chức nhằm hỗ trợ sản phẩm đặc trưng các vùng, miền trong cả nước tiêu thụ tại Hà Nội và kết nối giữa nhà sản xuất-nhà phân phối-người tiêu dùng. 
  • Ngồi dự một hội thảo nhưng chị Kim Oanh – nhân viên một công ty truyền thông có trụ sở tại quận Tân Bình (TP.HCM), liên tục nhắn tin, gọi điện cho một người bà con ở Long Thành (Đồng Nai) nhắc họ phụ chăm sóc vườn rau do chị thuê đất trồng, cung cấp cho cả gia đình...
  • Gần 100 gian hàng thương nghiệp phục vụ nhu cầu thiết yếu trong sản xuất và đời sống của nông dân đã được quy tụ tại chợ phiên nông sản, phiên chợ hàng Việt và ngày hội văn hoá, thể thao nông dân Củ Chi lần thứ VII năm 2014. 
  • Tiếp nối thành công từ các kỳ Hội Chợ Du lịch Quốc tế TP HCM (ITE) trong 9 năm trước, năm nay ITE 2014 lần 10 được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13.9 tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn-SECC, Quận 7, TP HCM). Đây là sự kiện lớn của ngành du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch (VHTT&DL) TPHCM phối hợp Tổng Cục Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.Tham gia hội chợ lần này với chủ đề “Một kết nối, nhân đôi lợi ích”.
  • Còn 2 ngày nữa sẽ đến tết Trung thu, vì vậy nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu đồng loạt hạ giá, đại hạ giá… nhưng vẫn không có khách đến mua.