Giáo dục nghề nghiệp
-
Bộ LĐTB-XH vừa ban hành kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, trong đó mở rộng truyền thông theo hướng đa dạng, nhiều chiều hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.
-
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD-ĐT về việc "quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp".
-
Dịch bệnh Covid -19 bước đầu được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã bắt đầu được phục hồi. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng tuyển dụng lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao động ở ngành công nghệ thông tin, cơ điện tử... đặc biệt tăng cao.
-
Hơn 1 triệu học sinh học nghề chưa thể hoàn thành chương trình học, không được học các môn học văn hóa tại trường nghề. Trước thực tế này, các Hiệp hội nghề đã có đơn "cầu cứu" gửi Thủ tướng Chính phủ.
-
Vài năm nay, khi Bộ GDĐT thay đổi các phương thức tuyển sinh, nhiều trường đại học dành phần lớn chỉ tiêu cho xét tuyển học bạ thì "cửa vào" đối với các trường cao đẳng, trung cấp nghề ngày càng hẹp.
-
Năm 2020, giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo cho hơn 2 triệu lao động. Tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm lên tới 85%, một số nghề 100%. Thu nhập lao động trung bình từ 7-10 triệu đồng/tháng, ngành chất lượng cao trung bình từ 12-15 triệu đồng/tháng.
-
Lần đầu tiên 130 bạn học sinh, sinh viên xuất sắc các trường nghề trong cả nước được tôn vinh. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Bộ LĐTBXH nhằm thúc đẩy việc rèn luyện, tăng cường kỹ năng nghề của học sinh, sinh viên, đồng thời giúp xã hội biết đến nhiều hơn về giáo dục nghề nghiệp.
-
Trong khi học sinh cả nước đang bước vào kỳ thi THPT với mục tiêu xét tuyển vào đại học, có nhiều học sinh và phụ huynh khác lại chọn học nghề là hướng đi mới để lập thân, lập nghiệp.
-
Mô hình học sinh theo học chương trình đào tạo 9+ đang được nhiều trường trung cấp, cao đẳng (TC, CĐ) nhân rộng trong mùa tuyển sinh năm 2020.
-
Dù thứ hạng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của Việt Nam đã tăng lên tới 13 bậc, nhưng trình độ, kỹ năng lao động Việt Nam còn thấp. Để giải quyết bài toán này, nhiều chuyên gia cho rằng, điều đầu tiên cần làm đó chính là giải bài toán liên kết “3 nhà”.