Giống Việt Nam, người dân Trung Quốc cũng có "Táo quân" của riêng mình

Mai Đại (tổng hợp) Thứ năm, ngày 15/02/2018 22:54 PM (GMT+7)
Giống với người dân Việt Nam có chương trình “Táo quân” làm món ăn tinh thần đêm giao thừa suốt 15 năm qua, người dân Trung Quốc vẫn thường mong chờ chương trình gala năm mới cứ mỗi dịp tết đến xuân về.
Bình luận 0

Phần mở đầu chương trình gala chào năm mới của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Nguồn: CCTV

Trong chương trình chào đón Tết Mậu Tuất 2018, nhiều nghệ sĩ quốc tế từ Anh, Azerbaijan, Kenya, Crotatia, Kazakhstan, Pháp, Italy, Latvia và Mỹ đã cùng tham gia, đóng góp nhiều bàn trình diễn đặc sắc như âm nhạc, kịch nghệ, múa... kết hợp diễn ra trong khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, song hành cũng những nghệ sĩ quốc tế là các ca sĩ, minh tinh trong nước.

Năm nay, ngoài trường quay chính ở Bắc Kinh với 5 người dẫn chương trình, gala còn diễn ra ở 4 điểm cầu khác (Quý Châu, Sơn Đông, Quảng Đông, Hải Nam)

Được biết, từ năm 1983 đến nay, gala của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) được xem là biểu tượng của Tết Nguyên đán tại nước này, thu hút đến 700 triệu người xem mỗi năm. Hiện tại, chương trình vẫn nắm giữ kỷ lục được tổ chức thường nhiên lâu đời nhất và có lượng người xem nhiều nhất. Ngoài ra, không có 1 chương trình nào được nhắc tới trên các mạng xã hội nhiều như gala năm mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem