Gresso Luxor-Điện thoại xa xỉ cho thương gia

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 15:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thụy Sỹ nổi tiếng thế giới với nền công nghiệp đồng hồ, vì vậy không quá ngạc nhiên khi nhà sản xuất đồng hộ cao cấp Thụy Sỹ Gress cho ra đời mẫu điện thoại tích hợp với.... sáu chiếc đồng hồ cơ.
Bình luận 0

Thành quả này được gọi với cái tên Gresso Luxor World Time.

Mặt sau của siêu phẩm này có tới sáu chiếc đồng hồ cơ, trong đó năm chiếc hiển thị giờ của năm thành phố lớn trên thế giới, gồm Tokyo, Moscow, Paris, London và New York, cùng một chiếc báo giờ địa phương.

img
 

Gresso đã cho thấy đẳng cấp của những thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ khi tích hợp cùng lúc sáu chiếc đồng hồ ở mặt sau mà chiếc điện thoại cũng chỉ dày có 12mm.

Mỗi chiếc đồng hồ này có thể chạy liên tục trong 10 năm.

img
 

Những chiếc đồng hồ trên Luxor World Time được làm từ chất liệu tự nhiên tốt nhất - hợp kim nhôm và gốm công nghệ cao. Trong khi, hai mảnh vỏ máy trước và sau được chế tác hoàn toàn từ đá sapphire quý 97cara, phần dưới bàn phím sử dụng da cao cấp của Italia.

Để hoàn thiện hình thức sang trọng cho Luxor World Time, tất cả phím bấm cũng đều làm từ đá quý sapphire 32 carat với ký tự được khắc bằng công nghệ laser.

img
 

Về thông số kỹ thuật thì đây không phải là smartphone quá mạnh mẽ, máy sử dụng màn hình công nghệ LCD TFT, độ phân giải 320 x 240 pixel hiển thị 262.000 màu, bộ nhớ trong 30 MB, khe cắm thẻ 2 GB, camera 2 megapixel.

Gresso cho biết khách hàng có thể tùy chọn 100 kiểu thiết kế hoa văn khác nhau cho mẫu smartphone xa xỉ này. Giá cho mẫu máy tiêu chuẩn từ 6.000 USD.

Theo GSMArena
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem