Gương điển hình
-
Nhờ đam mê nông nghiệp sạch, óc sáng tạo, chị Hoàng Hồng Nhung (SN 1994, thôn Mu Cai Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã thu mua, chế biến các loại nông sản, tạo ra nhiều sản phẩm sạch. Nhờ vậy, cô gái Tày 9X không chỉ đạt doanh thu 1 tỷ đồng/năm, mà còn tạo việc làm cho nhiều bà con trong vùng.
-
Sau khi nhặt được 4 cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng ở một khu nhà trọ, nữ sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã lập tức mang đến công an phường nhờ tìm người đánh rơi.
-
Ngày 9/9, tại TP Bắc Kạn đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và chỉ đạo đại hội.
-
Qua 5 năm có hơn 79.400 hộ được công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có nhiều điển hình nông dân sản xuất giỏi với các mô hình cho thu nhập tiền tỷ.
-
Mặc dù làm cả đống nghề nào trồng chanh dây, trồng chè, nuôi thỏ...nhưng anh Lò Văn Chơ ở xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn biết cách phân bổ thời gian để hoàn thành từng công việc. Nhờ cách làm này, anh Chơ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Đến xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) trong một dịp đi công tác, sau khi kết thúc công việc, tôi ngỏ ý với anh Chủ tịch Hội Nông dân xã là muốn đi thăm một gương điển hình chăn nuôi giỏi của địa phương. Rất nhiệt tình, anh Lê Vĩnh Đông, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã giới thiệu và dẫn tôi đến nhà của anh Nguyễn Hoàng Duy tại thôn Vĩnh Giang, một nông dân chăn nuôi bò 3B, bò Zebu rất giỏi của xã.