Hà Giang: Hỏng ống dẫn nước của dự án triệu Euro, người dân khát

Nhóm Phóng viên Thứ năm, ngày 28/09/2023 09:39 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân sinh sống ở thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đang thiếu nước sinh hoạt dù bể chứa và ống dẫn nước đã được tài trợ hàng triệu Euro để xây dựng trước đó.
Bình luận 0

Đơn vị mở rộng đường làm hỏng ống dẫn nước của dự án triệu Euro

Phản ánh đến Báo điện tử Dân Việt, nhiều hộ dân ở thôn Má Pắng (thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cho hay: Người dân khu vực này đang rất khổ khi mùa khô hạn đến phải đi nhiều cây số dùng từng can nhựa đựng nước đem về nhà phục vụ sinh hoạt. Các hộ dân cũng nhiều lần phản ánh đến đơn vị làm hỏng đường ống dẫn nước và chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.

Hà Giang: Đơn vị thi công mở đường làm hỏng ống dẫn nước của Dự án triệu Euro, người dân khát nước - Ảnh 1.

Ống dẫn nước bằng thép mạ kẽm do đơn vị thi công mở đường làm hỏng khiến hàng trăm hộ dân ở thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang không có nước sạch để dùng. Ảnh: Văn Hoàng

Quan sát của phóng viên cho thấy, tuyến đường mới đổ bê tông, nhiều đoạn ống nước bằng thép mạ kẽm lộ ra ở ta luy dương, thỉnh thoảng đường bê tông bị ngắt quãng bởi sạt lở, nền đất yếu. Đặc biệt nhiều đoạn đường ống nước to bằng bắp tay người lớn bị moi lên khỏi mặt đất, cong vênh, bị hoen gỉ, thậm chí nhiều đoạn được vứt chỏng chơ ven đường.

Một người dân thôn Má Pắng cho biết: "Đường nước nối từ Mã Ú, nối về 3 thôn vùng biên giới là Má Pắng, Hấu Đề và Má Tìa hiện tại bị hỏng hoàn toàn bởi trong quá trình thi công mở rộng đường đơn vị thi công không để ý dùng máy cuốc cuốc vào, cả tuyến đường ống dài khoảng 3 cây số ( 3km) nhiều đoạn ống nước bị hỏng, có chỗ mất ống".

Dẫn phóng viên đến kiểm tra những đoạn ống nước được cho là đơn vị thi công đường giao thông làm hỏng, ông Lý Mý Hờ, Trưởng thôn Má Pắng cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với cấp trên và phía đơn vị thi công để họ sửa đường ống nhưng đến nay vẫn chưa được sửa, dẫn đến cuộc sống của bà con rất khó khăn về nước sinh hoạt và tưới tiêu. Bà con phải dùng nước mái nhà mỗi khi mưa xuống, mùa khô thì dùng can đi lấy nước rất xa".

Hà Giang: Đơn vị thi công mở đường làm hỏng ống dẫn nước của Dự án triệu Euro, người dân khát nước - Ảnh 2.

Trưởng thôn Má Pắng Lý Mý Hờ mong muốn đơn vị thi công đường giao thông làm hỏng ống nước sớm tu sửa cho bà bà con. Ảnh: Văn Hoàng

Chứng kiến cảnh bà con vùng biên giới khó khăn phải hứng từng can nước mưa để dùng, trưởng thôn Má Pắng mong muốn: "Đối với đơn vị làm hỏng ống nước, tôi mong muốn trả lại nguyên vẹn như ban đầu cho bà con".

"Yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả lại cho bà con"

Ống nước bị hỏng nhiều năm khiến bể chứa nước cho bà con sinh hoạt cũng lâm vào cảnh trơ đáy, bà con phải đến các khe núi đá có nước nguồn để đem về dùng.

Đem những thông tin ghi nhận được phản ánh tới UBND thị trấn Đồng Văn, ông Cháng Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn cho biết: "UBND thị trấn đã nắm được thông tin và có trách nhiệm kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét khắc phục cho người dân, sớm đưa nước phục vụ cho người dân để ổn định cuộc sống".

Hà Giang: Đơn vị thi công mở đường làm hỏng ống dẫn nước của Dự án triệu Euro, người dân khát nước - Ảnh 3.

Đường ống dẫn nước về bể chứa bị hỏng, nhiều người dân ở thị trấn Đồng Văn phải túc trực hứng từng can nước từ khe đá ngay cạnh bể nước trơ đáy về dùng. Ảnh: ĐT

"Trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kéo đường ống nước tạm thời cho bà con, còn về lâu về dài chúng tôi kiến nghị sớm khắc phục đường ống nước cho bà con" - ông Minh khẳng định.

Được biết, Dự án mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ tỉnh lộ 182B từ thôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng kết nối đường thôn Liên Hương, thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn làm chủ đầu tư có chiều dài hơn 4,7km với tổng mức đầu tư 12,36 tỷ đồng. Dự án khởi công quý IV/2022, dự kiến hoàn thiện quý I/2024.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng huyện Đồng Văn cho biết: "Dự án cấp nước làm trước để hệ thống ống (nhiều vị trí) gần với lề đường, nền đường cũ. Khi triển khai mở đường để đảm bảo kỹ thuật cho đường nên khi san, gạt mặt bằng, hạ cos (cốt) đường đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông đã làm ảnh hưởng. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả lại cho bà con".

Cao nguyên đá vôi Đồng Văn, trải dài qua các huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc và Yên Minh do những điều kiện về địa hình, khí hậu, thủy văn và địa lý nên việc cung cấp nước cực kỳ khó khăn. Ngầm dưới các dãy núi là đá vôi nên nước mưa thường chảy vào hệ thống các hang động phân tán cũng như các thung lũng hoặc hẻm núi nằm sâu phía dưới.

Tháng 2/2014, Dự án Kawatech được triển khai tại thôn Séo Hồ, xã Thài Phìn Tủng, với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng; trong đó, Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ 2,5 triệu Euro (tương đương gần 70 tỷ đồng), Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ gần 9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng gần 70 tỷ đồng.

Sau nhiều năm thi công, cuối năm 2019, dự án hoàn thành với các hạng mục như: Hệ thống bơm không dùng điện với 2 tổ bơm, tổng công suất 19 lít/s. Có thể bơm cấp 1.800m3 nước/ngày, phục vụ khoảng 10.000 dân sử dụng; đường ống áp lực có khả năng chịu được áp lực nước, tương đương cột nước cao 800m, với chiều dài khoảng 2,5km; tuyến ống thép áp lực tổng chiều dài gần 2,4km, bơm nước lên bể chứa tại thôn Ma Ú, xã Thài Phìn Tủng với độ chênh cao 540m so với điểm đặt hệ thống bơm nước. Công trình đã được vận hành thử nghiệm thành công với công suất đạt 1.600m3/ngày đêm, đảm bảo cấp đủ nước cho hàng chục nghìn người dân ở thị trấn Đồng Văn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem