Hà Tĩnh: Lốc xoáy như vòi rồng bất ngờ quét qua, 200 nhà bị tốc mái, lúa đổ rạp đồng

PV Hà Tĩnh Thứ ba, ngày 04/05/2021 17:10 PM (GMT+7)
Chiều ngày 3/5, trên địa bàn huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra trận lốc xoáy khiến hơn 200 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu đến thời kỳ thu hoạch của bà con có nguy cơ mất trắng.
Bình luận 0

Không còn gì

Theo đó, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn bất ngờ xảy ra vào khoảng 15h ngày 3/5 khiến bà con huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trở tay không kịp, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hương Sơn, đợt lốc xoáy vừa qua làm hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái. Bên cạnh đó còn khiến hơn 300 ha hoa màu đến thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ, ngập úng khiến nông dân có nguy cơ trắng tay. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhà của ông Trần Văn Hùng (thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú) bị hư hỏng do lốc xoáy vào ngày 3/5. Ảnh: PV

Tại xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn), mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm hơn 170 ngôi nhà, công trình bị sập, tốc mái; gần 43 ha lúa đã trổ bông, nhiều diện tích ngô, hoa màu bị đổ, hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhà ông Trần Văn Hùng (thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú) hư hỏng nặng. Ảnh: PV

Đang dọn dẹp những mảnh ngói bị vỡ, bà Nguyễn Thị Thu (trú tại thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú), kể lại: "Chiều ngày 3/5, tôi đang làm ngoài đồng thì bất ngờ cơn lốc xoáy ập đến, tôi không kịp chạy về nhà phải nằm xuống ruộng để trú và may mắn thoát chết.

Lúc về tới nhà tôi tôi hoảng hốt khi thấy nhà cửa bị tốc mái, đồ đạc bay tứ tung tóe khắp nơi, cây cối ngã đổ. Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm nhà tôi cũng dần được sửa lại".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thu (trú tại thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú) dọn dẹp lại đống đổ nát do cơn lốc xoáy càn quét qua. Ảnh: PV

Thiệt hại ngoài tượng tưởng

Ông Trần Văn Hùng (thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú), chưa hết bàng hoàng: "Cơn lốc xoáy ập đến quá bất ngờ, tôi không kịp trở tay. Chưa đến 1 phút, nhà tôi đã bị tốc mái, công trình chăn nuôi cũng bị hư hỏng nặng.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 4.

Người dân tu sửa lại nhà cửa do lốc xoáy gây ra. Ảnh: PV

Gió quật mạnh khiến các loài cây ăn quả trong vườn hư hại nhiều, hơn 100 quả mít xanh, 40 kg xoài bị rụng. Hiện nay, gia đình tôi đang cố gắng tu sửa nhà cửa, vườn cây, ước tính thiệt hại hơn 20 triệu đồng".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 4.

Những quả mít sắp thu hoạch bị lốc xoáy quật rụng. Ảnh: PV

Bà Cao Thị Cảnh (trú tại xã Sơn Phú) buồn bã, nói: "Tôi năm nay đã 75 tuổi, sức khỏe yếu nên chỉ tập trung chăm sóc các loại cây ăn quả để kiếm thêm thu nhập. Trận lốc xoáy hôm qua đã quật gãy hết các cây trong vườn, trong đó có cây dâu da giá trị khoảng 17 triệu đồng gãy gang, khó hồi phục lại.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 6.

Cây ăn quả trong vườn bà Cao Thị Cảnh (trú tại xã Sơn Phú) bị lốc xoáy quật gãy đôi. Ảnh: PV

Tôi rất mong chính quyền địa phương có chính sách, hỗ trợ  khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại cho bà con nông dân".

Hà Tĩnh: Lốc xoáy quét qua, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hoa màu hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 7.

Hàng trăm ha lúa trên địa bàn huyện Hương Sơn bị lốc quật đổ, ngã. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Phú, cho biết: "Cơn lốc đã quét qua địa bàn xã Sơn Phú, khiến 170 nhà dân bị tốc mái, trong đó, các thôn bị thiệt hại nặng  là: Cửa Nương, Vọng Sơn, An Phú. Ngoài ra, cơn lốc đã khiến 43 ha lúa và 4 ha ngô, hoa màu gần đến thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ, ngập úng; thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng".

"Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với ban công tác mặt trận xuống động viên, giúp nhân dân lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hiện tại bà con gần như đã ổn định lại cuộc sống, nhà cửa bị tốc mái cũng đã nhanh chóng khắc phục"- ông Tảo nói thêm.

"Trận lốc xoáy vừa qua khiến 3 đơn vị bị ảnh hưởng: thị trấn Phố Châu, xã Sơn Hàm và Sơn Phú. Trong đó thị xã Sơn Phú nằm trong luồng lốc xoáy nên bị ảnh hưởng lớn nhất. Toàn huyện Hương Sơn có hơn 200 nhà dân bị tốc mái, riêng Phú Sơn đã có 170 nhà dân bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại toàn huyện do lốc xoáy gây ra khoảng 2 tỷ đồng" - Bà Uông Thị Kim Yến - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem